Hải Dương: Xuất quân vận chuyển 160 tấn gạo ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch

Đoàn Thanh Nam 26/08/2021 13:23

Nhằm chung tay cùng đồng bào miền Nam chống dịch, sáng ngày 26/8, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (thành phố Hải Dương), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ xuất quân vận chuyển lương thực hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã ban hành kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Nam khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, động viên các lái xe vận chuyển gạo ủng hộ đồng bào miền Nam

Sau gần 1 tuần phát động, với tinh thần tương thân, tương ái, hướng về miền Nam, chia sẻ những khó khăn cùng bà con các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận được 160 tấn gạo. Số gạo này sẽ hỗ trợ đồng bào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Trong đó, ủng hộ TP. Hồ Chí Minh 80 tấn, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai mỗi địa phương 40 tấn.

Ngoài số gạo trên, tỉnh Hải Dương cũng trích Quỹ “Toàn dân chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” để hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai mỗi tỉnh 1 tỷ đồng và Long An 500 triệu đồng, Hội Đồng hương Hải Dương tại TP. Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng.

Quang cảnh Lễ xuất quân vận chuyển lương thực hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia yêu thương của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương chung tay cùng đồng bào miền Nam chống dịch Covid-19; đồng thời mong muốn, cùng với sự ủng hộ của tỉnh Hải Dương, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương và các địa phương trong cả nước các tỉnh, thành phố phía Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch...

Được biết, để thực hiện đợt vận động ý nghĩa này, nguồn kinh phí được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương triển khai vận động ở 3 cấp (tỉnh, huyện và xã) từ ngày 20/8 đến 30/9/2021. Đối tượng vận động là cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh mỗi người ủng hộ 1 ngày lương (trừ cán bộ công chức, viên chức ngành Y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang).

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vận động ủng hộ kinh phí mua 160 tấn gạo, theo chỉ tiêu như sau: các huyện Kim Thành, Gia Lộc, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Bình Giang, Cẩm Giàng, Nam Sách, Thanh Hà, Ninh Giang mỗi huyện vận động 10 tấn, thành phố Hải Dương vận động 30 tấn, thành phố Chí linh và thị xã Kinh Môn mỗi nơi vận động 20 tấn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Xuất quân vận chuyển 160 tấn gạo ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO