Hai học sinh nhặt được điện thoại, nhờ CSGT trả người đánh rơi

PV 26/02/2023 17:43

Việc nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất của hai em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Trần Thị Kim Chi là hành động đẹp, góp phần lan toả gương người tốt, việc tốt.

Đại diện gia đình chị Giáp Thị Yến nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Theo cổng Thông tin công an tỉnh Bắc Giang, ngày 25/2/2023, em Nguyễn Thị Ngọc Lan (17 tuổi, ở thôn Chè, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên) và em Trần Thị Kim Chi (17 tuổi, ở tổ dân phố Đồng Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) là học sinh lớp 11A12, Trường THPT Tân Yên số 1 trên đường đi mua đồ dùng học tập ở gần khu vực cổng trường đã nhặt được một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO.

Do không tìm được người đánh rơi tài sản nên hai em đã nhờ các đồng chí Cảnh sát giao thông trong Tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông của Công an huyện Tân Yên đang làm nhiệm vụ tại khu vực cổng trường THPT Tân Yên số 1 xác minh, trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Công an huyện Tân Yên đã tiến hành xác minh và xác định chiếc điện thoại trên là của chị Giáp Thị Yến (31 tuổi, ở xã An Thượng (Yên Thế) bị rơi trong quá trình di chuyển từ nhà đến nơi làm việc. Công an huyện đã liên hệ và mời người nhà chị Giáp Thị Yến đến nhận lại tài sản.

Việc nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất của hai em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Trần Thị Kim Chi là hành động đẹp, góp phần lan toả gương người tốt, việc tốt.

Công an huyện Tân Yên đã tham mưu cho Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tân Yên có văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Trường THPT Tân Yên số 1 có hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp với hai em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Trần Thị Kim Chi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai học sinh nhặt được điện thoại, nhờ CSGT trả người đánh rơi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO