Hải Phòng: 5 cán bộ dưới 35 tuổi được điều động, bổ nhiệm về các quận, huyện

Nam Khánh 06/07/2021 16:09

Ngày 5/7, Hải Phòng đã giới thiệu Quận Ủy viên, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ngô Quyền Dương Đức Hoàn (35 tuổi) để HĐND quận Hồng Bàng bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng.

Như vậy, đến nay, sau hơn 4 tháng thực hiện Kết luận 09/KL-TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí luân chuyển cán bộ giữ các địa phương, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hải Phòng đã điều động, bổ nhiệm, giới thiệu được 5 cán bộ trẻ, từ các sở, ban, ngành của thành phố về làm lãnh đạo các quận, huyện.

Phó Bí thư Quận ủy Kiến An Lê Toàn Khánh là một trong số 3 cán bộ mới 31 tuổi được bổ nhiệm giữ chức vụ chủ chốt.

Cụ thể, trong tháng 6/2021, Hải Phòng thực hiện điều động Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi) giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Hải An. Điều động, Trưởng phòng Quản lý ngân sách - Tin học thống kê Sở Tài Chính Lê Toàn Khánh (31 tuổi) giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Kiến An. Điều động, chỉ định Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Quang Diện (31 tuổi) giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn. Điều động, giới thiệu Chánh văn phòng Sở Nội vụ Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi) ứng cử Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão.

Được biết, theo Kết luận 09/KL/TU ngày 4/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cho thấy tỷ lệ cán bộ dưới 40 tuổi ở mức thấp (5,32%), dưới 35 tuổi rất thấp (0,05%); tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tham gia Thành ủy là 1,88% (không đạt so với mục tiêu của các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy). Ở cấp quận, huyện cán bộ chủ chốt từ 35 - 40 tuổi chỉ đạt 2,92% và không có cán bộ chủ chốt dưới 35 tuổi.

Từ thực tiễn này, Hải Phòng đã có Kết luận số 09-KL/TU về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 với quan điểm cán bộ trẻ được tăng cường, bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo cấp huyện, cấp xã. Trong đó, Hải Phòng đặt mục tiêu trong năm 2021, phấn đấu từ 6 đến 9 quận, huyện có cán bộ trẻ, dưới 35 tuổi, giữ chức vụ Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện.

Đến nay, Hải Phòng đã điều động, bổ nhiệm được 5 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi, trong đó có 3 cán bộ mới 31 tuổi giữ các vị trí Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: 5 cán bộ dưới 35 tuổi được điều động, bổ nhiệm về các quận, huyện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO