Hải Phòng: Bắt kẻ nổ súng bắn người trước quán cơm thiện nguyện

Hải Dương 17/10/2021 22:29

Ngày 17/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã bắt được Đỗ Mạnh Tuấn, nghi phạm vụ nổ súng trước quán cơm thiện nguyện khiến anh Nguyễn Quốc Huy (tên gọi khác là Hiếu “nhom” bị thương.

Theo Công an TP Hải Phòng vào hồi 0h30' ngày 14/10, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Đỗ Mạnh Tuấn (31 tuổi, HKTT tại thôn An Quý, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) khi Tuấn đang trốn tại nhà nghỉ Hương Đồng (thôn Cúc Phố, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo).

Công an thu giữ 1 khẩu súng mà nhóm đối tượng này đã dùng để bắn bị thương anh Nguyễn Quốc Huy.

Đỗ Mạnh Tuấn cùng khẩu súng tang vật tại cơ quan công an.

Như Đại Đoạn Kết Online đưa tin, vào hồi 9h45 ngày 21/9, tại quán cơm thiện nguyện 0 đồng số 4 Phạm Bá Trực (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) đã xảy ra vụ nổ súng khiến anh Nguyễn Quốc Huy (tên gọi khác là Hiếu “nhom”, 31 tuổi, ở tại nhà số 20/33/380 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), người vừa đến quán cơm để phát cơm thiện nguyện bị bắn trọng thương.

Bước đầu, tại Cơ quan công an, Đỗ Mạnh Tuấn khai nhận được một đối tượng thuê đi bắn anh Hiếu “nhom” để giải quyết mâu thuẫn việc nợ nần tiền bạc giữa anh Hiếu "nhom" và đối tượng này.

Tuấn đồng ý và nhận 1 điện thoại, 1 khẩu súng từ đối tượng này, rủ Phạm Văn Cương (33 tuổi, nơi ở tại thôn Vĩnh Dương, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo) và Bùi Sơn Tùng (31 tuổi, HKTT tại nhà số 52/52 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, ở tại nhà số 1 lô 58 Đoàn Kết, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) cùng đi “xử lý” anh Hiếu "nhom".

Sáng ngày 21/9, Tuấn lấy khẩu súng bắn đạn cao su rồi cùng Cương, Tùng lên xe máy đi tìm Nguyễn Quốc Huy để “thanh toán”.

Được đối tượng thuê thông tin, anh Huy sẽ đến quán cơm thiện nguyện 0 đồng để làm việc thiện nguyện. Ba đối tượng phi xe máy đến trước khu vực quán cơm thiện nguyện trên đường Phạm Bá Trực (quận Hồng Bàng) chờ thời cơ ra tay xử lý anh Huy.

Phát hiện anh Huy vừa đến khu vực quán cơm, Tùng dùng xe máy chở Tuấn áp sát để Tuấn ra tay bắn nạn nhân, Cương cũng điều khiển xe máy đến khu vực này nhằm trợ giúp Tuấn và Tùng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã xác định được danh tính ba đối tượng, đã thực hiện tạm giữ, bắt giữ được Cương và Tùng. Đỗ Mạnh Tuấn nhanh chân tẩu thoát, bị Công an quận Hồng Bàng ra quyết định truy nã….

Theo đánh giá của Công an TP Hải Phòng, việc nhóm ba đối tượng nổ súng bắn người giữa ban ngày tại khu vực trung tâm thành phố, nơi đang tập trung đông người, làm nhân dân hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Bắt kẻ nổ súng bắn người trước quán cơm thiện nguyện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO