Hải Phòng: Bắt tạm giam Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn

Nam Khánh 23/07/2021 16:43

Trưa ngày 23/7, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa thực hiện lệnh bắt, lệnh tam giam đối với Trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó trưởng công an, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) để điều tra về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Cùng bị khởi tố bị can, bị bắt tạm giam với Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn còn có Thượng úy Vũ Duy Thanh (33 tuổi), cán bộ công an hiện đang làm việc tại Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã thực hiện bắt giữ tổng cộng 6 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn do xác định những người này có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án bắt rồi thả người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn quận Đồ Sơn từ tháng 11/2020.

Cán bộ Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao rời trụ sở Công an quận Đồ Sơn trưa ngày 23/7.

Như báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, tháng 1/2021, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thực hiện bắt khẩn cấp đối với thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn.

Tiếp đó, tháng 5/2011, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tiếp tục bắt giữ: Trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy; Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó Đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn.

Rạng sáng ngày 13/11/2020, nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa (Công an quận Đồ Sơn) cùng các cán bộ Đội điều tra tổng hợp và Đội quản lý hành chính, Công an quận Đồ Sơn kiểm tra, phát hiện bắt giữ nhóm 25 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Tiến hành test nhanh xác định cả 25 người đều dương tính với chất gây nghiện. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, 25 người này đều được cho về.

Thiếu tá Trịnh Văn Khoa cho rằng, việc bắt quả tang những người sử dụng trái phép chất ma túy nhưng cơ quan công an không giám định tang vật, vật chứng, thả người có dấu hiệu tổ chức, tàng trữ trái phép chất ma túy là vi phạm nghiêm trọng pháp luật.

Thiếu tá Trịnh Văn Khoa làm đơn xin ra khỏi ngành, gửi đơn tố cáo vụ việc đến Công an TP Hải Phòng, đến Viện KSND tối cao để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của những cán bộ, chiến sĩ có liên quan trong vụ việc.

Điều đáng nói, tháng 5/2021, sau khi Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thực hiện bắt giữ 3 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn, Đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận Đồ Sơn đã có đơn gửi Công an TP Hải Phòng xin tạm nghỉ làm việc để đi chữa bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Bắt tạm giam Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO