Hải Phòng: Các khu cách ly đảm bảo điều kiện tiếp nhận công dân

P.Vân (tổng hợp) 23/02/2021 15:29

Trong quá trình sinh hoạt, phải mở cửa để phòng ở thông thoáng, nhắc nhở người thực hiện cách ly thường xuyên đeo khẩu trang, không được tụ tập chơi bài bạc...

Khu cách ly tại Trường mầm non Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên) sẵn sàng đi vào hoạt động.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng, sáng 23/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan đi kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

Qua kiểm tra thực tế, ghi nhận tại Trường mầm non Thủy Đường (thuộc huyện Thủy Nguyên) hiện có 27 phòng, mỗi phòng đảm bảo điều kiện thực hiện cách ly y tế 4 người, có bố trí công trình phụ khép kín, phòng ở rộng rãi, thoáng mát.

Tại Trung đoàn 836 (nằm trên địa bàn huyện Thủy Nguyên), hiện là khu cách ly tập trung của thành phố, đã đưa khu nhà mới xây dựng vào hoạt động, gồm 29 phòng, mỗi phòng bố trí cách ly 2 người, trang thiết bị, giường chiếu mới được lắp đặt.

Khu vực cách ly tại Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đã được trưng dụng thêm một số phòng, tuy nhiên trước mắt sẽ ưu tiên công dân thực hiện tại các cơ sở cách ly mới.

Tại Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng (thuộc huyện An Dương), hiện cũng đang là khu cách ly tập trung của thành phố, lực lượng chức năng đã dọn dẹp, lắp đặt thêm giường sẵn sàng đáp ứng khi nhu cầu cách ly của thành phố tăng cao.

Thành phố mới có Quyết định trưng dụng Trường Trung cấp nghề Xi măng (thuộc quận Hồng Bàng) làm nơi cách ly tập trung, khu ký túc xá của trường hiện có 28 phòng, mỗi phòng có thể thực hiện cách ly 4 người, quận Hồng Bàng đã bố trí lực lượng sẵn sàng tiếp nhận công dân vào thực hiện cách ly y tế tập trung.

Qua kiểm tra tại các cơ sở cách ly y tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, chuẩn bị điều kiện tổ chức các khu cách ly y tế tập trung. Đồng chí đề nghị các cơ sở cách ly khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, lắp đặt giường chiếu và bố trí đồ dùng sinh hoạt sẵn sàng tiếp nhận người vào thực hiện cách ly y tế.

Phó Chủ tịch lưu ý mỗi phòng chỉ bố trí từ 2-4 người, đảm bảo khoảng cách giữa các giường trong mỗi phòng, không được để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Trong quá trình sinh hoạt, phải mở cửa để phòng ở thông thoáng, nhắc nhở người thực hiện cách ly thường xuyên đeo khẩu trang, không được tụ tập chơi bài bạc, uống rượu trong phòng ở, nghiêm cấm tiếp tế đồ ra vào khu cách ly. Phối hợp với Công ty Môi trường đô thị để xử lý rác thải, không để mầm bệnh có nguy cơ phát tán ra môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Các khu cách ly đảm bảo điều kiện tiếp nhận công dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO