Hải Phòng chi gần 258 tỷ đồng tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Phúc Quyền 10/12/2020 22:47

Thành phố Hải Phòng sẽ chi gần 258 tỷ đồng tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong đó người có công mức quà 4.500.000 đồng/người, hộ nghèo mức quà 1.400.000 đồng/hộ, hộ cận nghèo mức quà 1.200.000 đồng/hộ…

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé trên địa bàn thành phố nhân dịp 27-7.
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé trên địa bàn thành phố nhân dịp 27-7.

Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình thu ngân sách thành phố gặp nhiều khó khăn nhưng thành phố Hải Phòng vẫn đảm bảo giữ ổn định mức quà tặng Tết cho các đối tượng chính sách.

Riêng quà Tết cho các đối tượng là người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng thêm khoảng trên 10%. Cụ thể: người có công mức quà 4.500.000 đồng/người, hộ nghèo mức quà 1.400.000 đồng/hộ, hộ cận nghèo mức quà 1.200.000 đồng/hộ…

Nguồn kinh phí thực hiện gần 258 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, quận huyện năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng chi gần 258 tỷ đồng tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO