Hải Phòng: Chủ ô tô đâm chết hai người bị xem xét tội che giấu tội phạm

Nam Khánh 17/05/2021 20:25

Chiều ngày 17/5, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an quận Lê Chân đã thực hiện việc tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Tiến, chủ xe ô tô trong vụ án dùng ô tô đâm tử vong hai người xảy ra trên địa bàn ngày 15/5 để điều tra về tội không tố giác tội phạm.

Như báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, trong các ngày 15-16/5, Công an quận Lê Chân đã thực hiện tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng, trong đó có Lê Hoàng Tiến (40 tuổi, trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân), chủ xe ô tô Mazda BKS 15A-525.20 được nhóm hung thủ dùng mang đi tấn công, lao vào xe máy do Nguyễn Tiến Tuấn (16 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền) điều khiển chở theo Nguyễn Đăng Khoa (19 tuổi, trú tại quận Hải An) khiến cả 2 ngã xuống đường rồi lao vào tấn công khiến Tuấn, Khoa bị tử vong.

Hiện trường hai thanh niên bị nhóm đối tượng dùng ô tô đâm, hung khí tấn công gây tử vọng.

Cùng bị tạm giữ hình sự với Tiến là nhóm 4 đối tượng gồm Nguyễn Trung Hiếu (18 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng), Vũ Văn Quân (19 tuổi, trú tại quận Kiến An), Tạ Đức Hải (18 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng) và Đỗ Thành Trung (33 tuổi, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân).

Trong đó, Đỗ Thành Trung cùng Lê Hoàng Tiến bị điều tra về tội che dấu tội phạm; nhóm đối tượng Hiếu, Quân và Hải bị điều tra về tội giết người.

Trước đó, khoảng 3h ngày 15/5, trong lúc đi cứu bạn tại khu vực siêu thị Circle K (đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) thì nhóm đối tượng phát hiện hai nạn nhân Nguyễn Tiến Tuấn điều khiển xe máy chở Nguyễn Đăng Khoa có mang theo hung khí tự chế đang “lượn lờ” tại khu vực trước cửa siêu thị.

Nhóm đối tượng đi ô tô đã đuổi 2 nạn nhân đến đường Thiên Lôi, sau đó tông 2 người ngã ra đường rồi cầm hung khí lao vào tấn công khiến 2 người tử vong.

Sau khi gây án, cả nhóm đưa hai nạn nhân vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp rồi đi ô tô về lại nhà của Tiến, thông báo cho Tiến và Trung trước khi bỏ trốn.

Căn cứ vào những tài liệu đã được thu thập, Cơ quan CSĐT có đủ căn cứ để khởi tố, điều tra Hiếu, Quân, Hải về tội giết người; điều tra Tiến, Trung về tội che giấu tội phạm.

Ngoài ra, Công an quận Lê Chân cũng vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng điều tra, xác minh làm rõ hành vi của nhiều đối tượng khác được xác định có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Chủ ô tô đâm chết hai người bị xem xét tội che giấu tội phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO