Hải Phòng: Cưỡng chế 'biệt phủ' xây trái phép trên đất nông trường

Hải Dương 22/09/2022 17:34

Ngày 22/9, Ông Phạm Xuân Hoà, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, huyện Tiên Lãng vừa hoàn thành việc cưỡng chế “biệt phủ” xây trái phép trên đất nông trường Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao.

Trước đó, ngày 24/1, UBND huyện Tiên Lãng cùng Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Nội vụ kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao (trên địa bàn hai xã Đại Thắng, Tiên Cường, huyện Tiên Lãng) đã phát hiện hàng loạt công trình xây dựng nhà ở, nhà xưởng kiên cố trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao quản lý. Trong đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng (người dân huyện Tiên Lãng) được xác định có hành vi sử dụng không đúng quy hoạch, quản lý, sử dụng đất nông trường khi chặt cây ăn quả, tài sản của nông trường đề đào ao làm hồ “vọng nguyệt”, xây căn “biệt phủ” ba tầng rộng vài trăm m2 trên đất nông nghiệp.

Căn biệt phủ xây trên đất nông nghiệp.

Theo ghi nhận từ UBND huyện Tiên Lãng, các hộ dân có hành vi xây nhà, xây nhà xưởng kiên cố trên đất nông nghiệp của Nông trường Quý Cao đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tự tháo dỡ công trình vi phạm. Duy nhất, hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ tháo dỡ tường bao trên diện tích đất nông nghiệp. Ngày 21/9, UBND huyện Tiên Lãng đã tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tháo dỡ căn “biệt phủ” của ông Nguyễn Mạnh Hùng xây dựng trên đất nông trường.

UBND huyện Tiên Lãng tháo dỡ căn biệt phủ xây trái phép trên đất nông trường.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Cưỡng chế 'biệt phủ' xây trái phép trên đất nông trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO