Hải Phòng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng

Hải Dương 09/01/2022 13:02

Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được nghi phạm dùng súng uy hiếp nhân viên Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank để cướp tiền.

Theo đó, vào khoảng hơn 10h ngày 9/1, tại tỉnh Thái Nguyên, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, HKTT tại huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng), nghi phạm gây ra vụ dùng súng, cướp tiền tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank trên đường 356 Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) vào hồi 15h20 ngày 7/1.

Nguyễn Văn Nam (đứng thứ 2 từ trái sang).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng thông tin, tại thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tang vật thu giữ bước đầu gồm khẩu súng quân dụng, một lượng lớn tiền mặt được Nam mang theo người. Nam khai nhận với cơ quan Công an, mình mua súng quân dụng để thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Trước đó, như báo Đại Đoàn Kết đưa tin, vào chiều ngày 7/1, đối tượng nam giới mặc quần áo tối màu, đeo ba lô, đầu đội mũ lưỡi trai, bịt mặt, dùng súng quân dụng đã lao vào quầy giao dịch của Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank để đe doạ nữ nhân viên ngân hàng, cướp được số tiền lên tới vài tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Trước khi rời đi, đối tượng này tiếp tục uy hiếp nhân viên bảo vệ cướp chiếc xe máy làm phương tiện trốn chạy.

Sau đó, đối tượng đã bỏ lại chiếc xe máy tại khu vực đê biển trên tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện thuộc địa phận phường Tràng Cát (quận Hải An), cách hiện trường vụ cướp gần chục km.

Tang vật thu giữ bước đầu gồm khẩu súng quân dụng, một lượng lớn tiền mặt được Nam mang theo người.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng, nghi phạm vụ cướp ngân hàng đang được di lý từ tỉnh Thái Nguyên về TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Dự kiến trong chiều ngày 9/1, nghi phạm sẽ được đưa về đến Hải Phòng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết thêm, các trinh sát vẫn đang khẩn trương khai thác nhanh đối tượng để có thể thu hồi số tiền bị cướp.

Một trinh sát Công an TP Hải Phòng "bật mí", sau khi gây ra vụ cướp, cướp được lượng tiền lớn, Nam đã di chuyển lên Hà Nội, mua chiếc xe máy phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki ZX 10R 1000 cm3 trị giá khoảng 700 triệu.

Nam cũng dùng chính chiếc xe máy này di chuyển từ Hà Nội về khu vực tỉnh Thái Nguyên lẩn trốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO