Hải Phòng: Đặt tên 53 tuyến đường, phố

Nam Khánh 02/10/2021 18:50

Tháng 10/2021, HĐND TP Hải Phòng xin ý kiến nhân dân về việc đặt tên đường, tên phố cho 53 tuyến đường, tuyến phố trong nội thành, nội thị của Hải Phòng.

Trong 53 tuyến phố được dự kiến đặt tên kỳ này, có nhiều tuyến phố mới được mở, nối một số khu vực trong các tuyến phố cũ, phố mới với nhau. Có những tuyến phố chỉ kéo dài 182 m (phố Đầm Hoàng, quận Lê Chân). Do phần lớn các tuyến phố được đặt tên lần này là các tuyến phố mới được chỉnh trang đô thị nên hầu hết các tuyến phố mới đều có chiều dài 400 – 600 m.

Vườn hoa trong Công viên Máy Tơ được đặt tên riêng,

Đặc biệt hơn cả, trong các tuyến phố được đặt tên lần này, có nhiều tuyến phố thuộc Khu đô thị mới Ngã 5 - sân bay Cát Bi, khu đô thị lớn nhất Hải Phòng nằm trên địa bàn hai quận Ngô Quyền, Hải An.

Kể từ khi đưa vào sử dụng, khu đô thị này đã hình thành nhiều khu dân cư, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng. Việc đặt tên một số đường, phố tại Khu đô thị mới Ngã 5 - sân bay Cát Bi giúp người dân dễ xác định, nhận biết khu vực.

Ngoài ra, trong đợt đặt tên đường (phố) lần này, khu vực địa bàn phường Hải Thành (quận Dương Kinh) cũng có những nét tương đối đặc biệt. Do là địa phương có diện tích tự nhiên nằm trải dài giữa đê hữu sông Lạch Tray và đường Phạm Văn Đồng (đường 353), hầu hết các tuyến đường, tuyến phố của phường Hải Thành như hình xương cá, nối từ đường Phạm Văn Đồng đến đê hữu sông Lạch Tray. Bởi vậy, trên địa bàn phường Hải Thành có tới 9 đường, phố dự kiến được đặt tên đường, phố Hải Thành 1, Hải Thành 2 đến Hải Thành 9.

Cũng theo để xuất từ HĐND TP Hải Phòng, vườn hoa có diện tích hơn 20.950 m2 nằm trong Công viên Máy Tơ, vừa được Hải Phòng đầu tư, xây dựng, khánh thành đầu năm 2021 sẽ dự kiến được đặt tên là Vườn hoa Nguyễn Trãi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Đặt tên 53 tuyến đường, phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO