Hải Phòng: Đấu giá khu đất từng giao cho FLC xây tòa tháp 72 tầng

Nam Khánh 09/04/2021 18:29

Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hải Phòng vừa thông báo tìm nhà đấu giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng lô đất số 4 Trần Phú (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Theo quyết định tìm nhà đấu giá, sau đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư được xây dựng nhà ở kết hợp thương mại trên khu đất này.

Điều đáng nói, khu đất rộng hơn 13.000m2 tại số 4 Trần Phú có “số phận” khá đặc biệt. Khu đất vốn là khu nhà kho cảng cùng một số hộ dân sinh sống nằm tại vị trí mặt tiền đường Trần Phú, hướng ra sông Cấm, ngay trung tâm nội thành Hải Phòng. Khu đất ở vị trí có "1 không 2" của Hải Phòng từ nhiều năm trước đã được không ít nhà đầu tư để ý.

Trong nhiều năm, Hải Phòng cương quyết không phân lô, bán nền mảnh đất, muồn tìm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, “dựng” lên trung tâm thương mại cao cấp xứng tầm vị trí đô thị loại 1, cấp Quốc gia.

Khu đất với tòa tháp kỳ vọng cao nhất vùng Bắc Bộ sẽ được đấu giá làm đất ở kết hợp thương mại.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016, Hải Phòng đã đồng ý cho Tập đoàn FLC làm nhà đầu tư tại khu đất này. Tháng 3/2019, Hải Phòng thực hiện điều chỉnh cục bộ khu đất từ đất ở sang đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ để tạo điều kiện cho FLC triển khai dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ. Hải Phòng cũng quyết liệt, khẩn trương giải phóng mặt bằng nhằm tạo mặt bằng sạch đón nhà đầu tư.

Tháng 11/2019, Hải Phòng có quyết định chủ trương đầu tư, Công ty cổ phần tập đoàn FLC làm nhà đầu tư, doanh nghiệp tổ chức động thổ khởi công dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê. Theo đó do Tập đoàn FLC đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng xây dựng tổ hợp tòa tháp FLC Diamond 72 Tower cao 290 m, cao nhất khu vực Đông Bắc Bộ, được FLC quảng bá là biểu tượng mới tại TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, sau lễ động thổ, Công ty cổ phần tập đoàn FLC không thực hiện các thủ tục như ký quỹ đầu tư, thuê đất, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng, khiến dự án vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm. Bởi vậy, tháng 11/2020, Hải Phòng đã có quyết định chấm dứt thực hiện dự án tại vị trí đặc biệt này.

Sau những kỳ vọng ban đầu về “biểu tượng mới” tại TP Hải Phòng, khu đất đắc địa nhất Hải Phòng đến nay lại được đem ra đấu giá làm đất ở kết hợp thương mại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Đấu giá khu đất từng giao cho FLC xây tòa tháp 72 tầng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO