Hải Phòng: Đề nghị Bộ Công an tước danh hiệu CAND 2 sĩ quan cấp tá

Nam Khánh 20/05/2021 09:21

Ngày 19/5, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, liên quan đến việc 4 cán bộ Công an quận Đồ Sơn bị bắt, Công an TP Hải Phòng đã đề nghị Bộ Công an tước danh hiệu CAND 2 sĩ quan.

Theo Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, 2 sĩ quan công an bị Công an TP Hải Phòng đề nghị Bộ Công an tước danh hiệu CAND là Trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm hình sự, kinh tế - ma túy; Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp của Công An quận Đồ Sơn.

Đối với Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tước danh hiệu CAND theo thầm quyền.

Cán bộ Viện KSND tối cao bắt giữ các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn.

Như Đại Đoàn Kết Online đã đưa tin, tháng 1/2021, Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án “làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Trong đó, ngày 20/1, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường; ngày 12/5 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trung tá Đinh Đình Việt, Thượng úy Đỗ Hữu Dũng và tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho áp dụng biện pháp tại ngoại đối với Thượng úy Nguyễn Viết Công.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương cũng đánh giá vụ án xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn rất được dư luận quan tâm.

Theo Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, vào hồi 17h30 ngày 15/1, Thanh tra Công an TP Hải Phòng nhận được đơn tố cáo của Thiếu tá Trịnh Văn Khoa (cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn) do Thanh tra Bộ Công an chuyển về cho Công an TP Hải Phòng.

Thiếu tá Trịnh Văn Khoa tố cáo những sai phạm của một số cán bộ cảnh sát Công an quận Đồ Sơn trong giải quyết vụ việc kiểm tra hành chính quán karaoke tại tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức (quận Đồ Sơn) đã phát hiện 28 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy nhưng đã được Công an quận Đồ Sơn cho về, không truy cứu những người có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Theo Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, ngay khi nhận đơn, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp nhưng trong các ngày thứ Bảy, Chủ nhật là ngày nghỉ, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương đã chỉ đạo Thanh tra Công an TP Hải Phòng tiến hành thụ lý, khẩn trương giải quyết theo quy định pháp luật.

Sáng thứ Hai, ngày 18/1, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra, xác minh đơn tố cáo của Thiếu tá Trịnh Văn Khoa.

Ngày 19/1, Thanh tra Công an TP Hải Phòng đã làm việc với Thiếu tá Trịnh Văn Khoa để xác minh các nội dung tố cáo.

Theo Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Thanh tra Công an TP Hải Phòng mới làm việc với Thiếu tá Trịnh Văn Khoa được một ngày, đến ngày 20/1, Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp - Công an quận Đồ Sơn để điều tra vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Đề nghị Bộ Công an tước danh hiệu CAND 2 sĩ quan cấp tá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO