Hải Phòng: Di chuyển 19 hộ dân từ chung cư nguy hiểm về nơi tạm cư

Hải Dương 22/06/2022 19:31

Ngày 22/6, UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế di dời 19 hộ dân sinh sống tại chung cư nguy hiểm trên địa bàn phường Máy Chai về nơi tạm cư để bảo đảm tính mạng, tài sản cho các hộ dân.

Trước đó, năm 2016, sau khi kiểm định, TP Hải Phòng xác định tại ngõ 47 Lê Lai (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) có 7 chung cư 4 tầng với tổng số 337 căn hộ, có 329 hộ dân đang sinh sống là nhà cấp độ D, nhà bị hư hỏng nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân đang sinh sống tại những chung cư này.

Bởi vậy, từ ngày 29/12/2016, UBND TP Hải Phòng đã có thông báo số 3508/ UBND-QH về việc di chuyển người, tài sản các hộ dân ra khỏi các chung cư nguy hiểm, mất an toàn.

Theo ghi nhận từ UBND quận Ngô Quyền, đến ngày 10/8/2021, sau khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tạm cư, đã có 297 hộ dân nhận bồi thường, hỗ trợ, di dời đến các chung cư tạm lánh của TP Hải Phòng để chờ tái thuê nhà chung cư mới.

Cả 7 nhà chung cư cũ chỉ còn 32 hộ dân, chủ yếu là các hộ sinh sống tại tầng 1 chưa nhận bồi thường, hỗ trợ để di chuyển đến nơi tạm cư.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế, di chuyển 19 hộ tại chung cư cũ ngõ 47 Lê Lai (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng)

Trước việc 32 hộ dân trong thời gian dài chưa chịu bàn giao lại căn hộ chung cư cũ, vẫn sử dụng chung cư cũ làm nơi buôn bán khiến chính quyền địa phương không thể tháo dỡ, “cách ly” chung cư cũ ra khỏi hoạt động bình thường của người dân trong khu vực.

Hàng ngày, người dân trong khu vực vẫn qua lại chung cư cũ, tiềm ẩn mất an toàn không chỉ với 32 hộ dân đang sinh sống tại chung cư nguy hiểm mà còn gây mất an toàn cho người dân trong khu vực.

Do vậy, ngày 17/6/2022, UBND quận Ngô Quyền đã ban hành quyết định cưỡng chế, di chuyển 32 hộ dân và tài sản về nơi tạm cư mới.

Theo báo cáo nhanh từ UBND quận Ngô Quyền, đến ngày 21/6, trong số 32 hộ dân còn “bám trụ” tại chung cư cũ đã có 13 hộ dân tự nguyện di chuyển về nơi tạm cư.

UBND quận Ngô Quyền thực hiện cưỡng chế, di chuyển 19 hộ dân về nơi tạm cư trên địa bàn phường Kênh Dương (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Ông Vũ Phi Tùng, Chánh Văn phòng UBND quận Ngô Quyền thông tin, theo kế hoạch, việc cưỡng chế sẽ diễn ra trong các ngày 22 - 24/6. Tuy nhiên, đến 17h ngày 22/6, việc cưỡng chế, di chuyển 19 hộ dân về nơi tạm cư đã hoàn thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Di chuyển 19 hộ dân từ chung cư nguy hiểm về nơi tạm cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO