Hải Phòng: Đối tượng 3 tiền án bị nhiễm HIV tấn công cảnh sát khi bị truy bắt

Đông Bắc 21/10/2022 19:21

Ngày 21/10, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền vừa ra quyết định tạm giữ Vũ Văn Nguyên để điều tra đối tượng này về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo xác định ban đầu từ Công an quận Ngô Quyền, vào 19h ngày 18/10, Vũ Văn Nguyên (52 tuổi, ở tại nhà số 10/78 đường Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) ngồi uống bia tại quán bia vỉa hè trên phố Phạm Minh Đức (quận Ngô Quyền) thì xảy ra mâu thuẫn với anh Vũ Toàn T. (47 tuổi, ở tại nhà số 22C đường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), là khách uống bia tại quán.

Vũ Văn Nguyên tại Công an quận Ngô Quyền.

Sau ít phút lời qua tiếng lại, Nguyên lấy dao nhọn đâm thẳng vào vùng ngực anh T. (nhát đâm thấu phổi) khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Sau khi gây án, Vũ Văn Nguyên bỏ về nhà. Công an các phường Gia Viên, Máy Tơ và Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận Ngô Quyền cùng Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã kêu gọi Vũ Văn Nguyên ra đầu thú nhưng bất thành, Vũ Văn Nguyên vẫn cố thủ trong nhà.

Lực lượng Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám nơi ở của Nguyên. Thấy thế, Nguyên trèo lên mái nhà, leo sang mái tầng thượng của tòa nhà thuộc Công ty Vinacontrol Hải Phòng ẩn nấp. Trung tá Phạm Ngọc Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngô Quyền; Thiếu tá Nguyễn Xuân Lộc, Phó Trưởng Công an phường Máy Tơ và Đại úy Nguyễn Công Quang, Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã tiếp cận đối tượng khu vực Nguyên ẩn nấp.

Phát hiện lực lượng Công an tiến gần nơi ẩn nấp, Nguyên một tay cầm dao, một tay cầm rìu lao vào tấn công các chiến sĩ Công an khiến hai cảnh sát bị thương nhẹ trước khi bắt giữ.

Cơ quan Công an xác định Nguyên có tới 3 tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích và bị nhiễm HIV/AIDS. Trong số 3 tiền án, năm 1995 Vũ Văn Nguyên bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 20 năm tù về tội giết người. Đang chấp hành bản án này, Nguyên lại phạm tội cố ý gây thương tích, bị TAND tỉnh Phú Thọ xử phạt 4 năm tù. Năm 2017, Nguyên mới chấp hành xong ba bản án, được tha tù về nhà sinh sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Đối tượng 3 tiền án bị nhiễm HIV tấn công cảnh sát khi bị truy bắt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO