Hải Phòng: Kênh Hòa Phong kêu cứu

Phúc Quyền 12/12/2020 10:00

Kênh Hòa Phong là kênh huyết mạch chạy qua địa phận tỉnh Hải Dương - TP Hải Phòng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nguồn nước thô cho nhà máy xử lý nước sạch của TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, trong khoảng 2 năm trở lại đây, tình trạng lấn chiếm và xây dựng trái phép trên hành lang bảo vệ kênh khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Sau 3 lần lập biên bản yêu cầu tháo dỡ, công trình vi phạm vẫn tiếp tục hoàn thiện.

Vi phạm tràn lan

Kênh Hòa Phong với tổng chiều dài 13,73 km đi qua địa bàn 2 xã An Hòa và Hồng Phong, huyện An Dương (Hải Phòng) và xã Kim Tân, huyện Kim Thành (Hải Dương) có nhiệm vụ tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho toàn bộ 3 xã nêu trên.

Đặc biệt, hệ thống kênh dẫn nước Hòa Phong tiếp nguồn nước cho hệ thống kênh An Kim Hải (sông Rế) phục vụ nước sinh hoạt, dân sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tình hình vi phạm đối với công trình thủy lợi trên kênh Hòa Phong thuộc địa bàn xã An Hòa, Hồng Phong, huyện An Dương đang diễn ra ngày càng phổ biến, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Theo thống kê của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải ( Cty thủy lợi An Hải) - đơn vị quản lý tuyến kênh, tính từ tháng 1 đến tháng 11/2020, đơn vị đã phát hiện 71 trường hợp lấn chiếm, vi phạm thủy lợi. Trong đó, đã giải tỏa được 34 trường hợp.

Ông Bùi Thế Tiễn, Trưởng phòng Quản lý nước và công trình, Cty thủy lợi An Hải cho biết, các trường hợp vi phạm chủ yếu là lấn chiếm, xây dựng tường rào, công trình phụ kiên cố trên kênh hoặc trồng cây dài ngày, ngắn ngày trên hành lang công trình… Đặc biệt, có trường hợp xây nhà trọ kiên cố trên hành lang kênh. Điều đáng nói, sau khi phát hiện, công ty phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành lập nhiều biên bản yêu cầu dừng vi phạm, hoàn trả hiện trạng ban đầu, nhưng người dân không hợp tác, cố tình vi phạm.

Theo phản ánh của người dân đến báo Đại Đoàn Kết, tại xã An Hòa, huyện An Dương có trường hợp ông Vũ Văn Nghĩa, ở thôn 3 có hành vi lấn chiếm, xây dựng công trình trên bờ kênh nhiều năm nay chưa được xử lý dứt điểm mà tiếp tục vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân. Mặc dù Cty thủy lợi An Hải phối hợp với UBND xã An Hòa lập biên bản 3 lần đối với hành vi vi phạm của ông Vũ Văn Nghĩa về việc tự ý xây dựng nhà trọ trên bờ vùng phụ cận bảo vệ kênh Hòa Phong, đồng thời yêu cầu ông Nghĩa tháo dỡ công trình trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, ông này không chấp hành.

Xử lý kiên quyết, dứt điểm

Lý giải trường hợp vi phạm kéo dài không được xử lý, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa, huyện An Dương cho biết: Khi phát hiện sự việc xã cùng đơn vị quản lý kênh xuống lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ. Thế nhưng, do lực lượng mỏng, nên họ lợi dụng đêm tối và ngày lễ xây dựng công trình trái phép trên hành lang kênh.

Theo quy định, đơn vị quản lý kênh chỉ được phép lập biên bản hiện trạng, yêu cầu tháo dỡ công trình sai phạm mà không có quyền xử phạt vi phạm hành chính, chức năng xử phạt của UBND xã.

Để bảo tính nghiêm minh của pháp luật, an toàn cho công trình thủy lợi và chất lượng nguồn nước thô cho sản xuất nước sạch của thành phố, trước thực trạng lấn chiếm, xây dựng các công trình vi phạm, cơ quan quản lý nhà nước cần xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tránh việc người dân đua nhau vi phạm khi thấy không ai bị xử lý như thời gian vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Kênh Hòa Phong kêu cứu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO