Hải Phòng: Khởi công Trung tâm Chính trị - Hành chính mới hơn 2,5 nghìn tỷ đồng

Hải Dương 07/01/2023 22:49

Chiều ngày 7/1, tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng), UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng.

Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP Hải Phòng có 14 khối nhà được thiết kế đối xứng theo hai trục Bắc – Nam và Đông – Tây. Điểm nhấn của Trung tâm là 2 khối nhà 15 tầng và 4 khối nhà 3 tầng; 4 khối nhà 4 tầng, 4 khối nhà 5 tầng. Các khối nhà được kết nối bằng các cầu, hầm đi bộ. Diện tích xây dựng khoảng 29.035 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 89.500 m2. Ngoài khối nhà hành chính còn có hệ thống kỹ thuật phụ trợ, sân bãi để xe, đường nội bộ, vườn, cảnh quan...

Phối cảnh Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng.

Tổng mức đầu tư dự án trên 2,5 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Hải Phòng. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025. Dự án được thực hiện trên khu đất 13,63 ha tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Khi hoàn thành, Trung tâm Chính trị - Hành chính là trụ sở của tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội TP Hải Phòng.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, tiếp nối thành công Dự án xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, Hải Phòng triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm, dự án trọng điểm tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, là biểu tượng của sự phát triển, mở rộng đô thị Hải Phòng trong thời kỳ mới. Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng chia sẻ thêm, xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới là thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Hải Phòng phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành việc xây dựng, di chuyển Trung tâm Hành chính thành phố sang phía Bắc sông Cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Khởi công Trung tâm Chính trị - Hành chính mới hơn 2,5 nghìn tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO