Hải Phòng: Khởi tố đối tượng đâm chủ nợ trọng thương

Hải Dương 03/08/2022 20:04

Ngày 3/8, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra Nguyễn Quang Đạt, đối tượng đâm chủ nợ trọng thương về hành vi cố ý gây thương tích.

Cùng bị khởi tố bị can trong vụ án, hai đối tượng đến đòi nợ vợ chồng Nguyễn Quang Đạt bị khởi tố, điều tra về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Theo xác minh ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn, chị Đ.T.T. (ở tại Tổ dân phố Đoàn Kết 2, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn), vợ của Nguyễn Quang Đạt có vay của anh Đinh Đình Trường (39 tuổi, cùng ở tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn) 15 triệu đồng với lãi suất thoả thuận 5.000 đồng/triệu/ngày.

Đến tháng 4/2022, chị T. không thực hiện trả nợ anh Trường theo thoả thuận; anh Đinh Đình Trường cũng đã nhiều lần đến tận nhà vợ chồng Đạt để đòi nợ nhưng bất thành.

Đạt (ảnh giữa) cùng Hùng và Tuấn tại Công an quận Đồ Sơn.

Bực tức vì đòi nợ không được, vào 0h20 ngày 17/7, anh Trường đã rủ thêm 5 người gồm Đinh Xuân Hùng, Lê Đức Tuấn, Hoàng Tuấn Thanh, Nguyễn Hồng Quân (đều ở tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) và Hà (đối tượng cơ quan công an chưa xác định họ tên, địa chỉ nơi cư trú) đi trên 3 xe máy đến nhà vợ chồng Đạt để tiếp tục đòi nợ.

Tại đây, giữa vợ chồng Đạt và nhóm đòi nợ của Trường đã xảy ra mâu thuẫn. Nhóm đòi nợ được xác định có hành vi dùng gậy gỗ đâp vỡ cửa sổ, cửa ra vào nhà Đạt với mục đích “thị uy” hai vợ chồng “con nợ” để đòi nợ.

Bị nhóm đi cùng chủ nợ đe doạ, chửi bới, Nguyễn Quang Đạt liền lấy con dao gấp từ trong nhà chạy thẳng ra ngoài, dùng dao đâm thẳng vào chủ nợ Đinh Đình Trường khi người chủ nợ đang đứng trước khu vực cửa nhà.

Theo xác định ban đầu từ cơ quan Công an, chủ nợ Đinh Đình Trường bị đâm từ vùng hông xuyên lên vùng bụng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp.

Sau khi gây ra vụ đâm trọng thương chủ nợ, vợ chồng Nguyễn Quang Đạt làm đơn tố cáo nhóm chủ nợ có hành vi huỷ hoại tài sản đến Công an phường Hải Sơn.

Điều tra, xác minh ban đầu từ Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn xác định Nguyễn Quang Đạt có dấu hiệu hành vi cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng Đinh Xuân Hùng, Lê Đức Tuấn thuộc nhóm đi cùng chủ nợ đến nhà Đạt đòi nợ có hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Bởi vậy, Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện điều tra đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi cố ý gây thương tích; điều tra đối với Hùng và Tuấn về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Khởi tố đối tượng đâm chủ nợ trọng thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO