Hải Phòng: Kỷ luật cảnh cáo nguyên Bí thư Thành đoàn

Hải Dương 08/07/2022 10:51

Tháng 7/2022, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng họp, ra Nghị quyết kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đào Phú Thùy Dương, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khu kinh tế Hải Phòng do để xảy ra vi phạm pháp luật trong khi giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng thời, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng còn thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Đỗ Quang Dũng, Chánh văn phòng Thành đoàn Hải Phòng.

Các Kiot được xây dựng thêm vào trong Dự án cải tạo, chỉnh trang Cung văn hóa Thiếu nhi trước khi bị tháo dỡ.

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc để xảy ra vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế hoạt động của Thành đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 khi Thành đoàn Hải Phòng được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang Cung văn hoá Thiếu nhi Hải Phòng.

Theo xác định của cơ quan chức năng, khi được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang Cung văn hoá Thiếu nhi Hải Phòng với tổng mức đầu tư hơn 59 tỷ đồng trên diện tích 4,92 ha tại Cung văn hoá Thiếu nhi Hải Phòng (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để Hải Phòng di dời các hộ kinh doanh hoa, cá cảnh từ Dải trung tâm TP Hải Phòng về khu vực này, Thành đoàn Hải Phòng đã thực hiện xây dựng nhiều hạng mục, công trình khi chưa có giấy phép xây dựng.

Đặc biệt, theo quy hoạch được phê duyệt, tại khu vực này có mật độ xây dựng đạt chuẩn xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, nguyên Bí thư Thành Đoàn đã cho xây dựng thêm 9 kiot. Mỗi kiot xây dựng trái phép, phá vỡ quy hoạch áp sát vào các khu vui chơi, giải trí rộng hàng trăm m2, có kiot xây kiên cố hai tầng để “phân bổ” cho các đối tượng không thuộc diện di dời từ Dải vườn hoa Trung tâm TP Hải Phòng về khu vực này kinh doanh quán cafe, dịch vụ giải trí.

Trước các vi phạm nghiêm trọng trong việc tự ý “phân lô, bán kiot” tại Dự án cải tạo, chỉnh trang Cung văn hoá Thiếu nhi, TP Hải Phòng đã yêu cầu Bí thư Thành đoàn và các cá nhân có liên quan phải khắc phục hậu quả, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, không phù hợp quy hoạch được “gá” vào dự án.

Cuối năm 2021, các cá nhân có liên quan đã hoàn thành việc tháo dỡ các công trình xây dựng không phép, ăn theo dự án để trả lại cảnh quan cho Cung văn hoá Thiếu nhi.

Tháng 1/2022, ông Đào Phú Thùy Dương đang giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn Hải Phòng được Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng điều động, chỉ định chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Kỷ luật cảnh cáo nguyên Bí thư Thành đoàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO