Hải Phòng: Một nạn nhân trong vụ 'PGĐ đâm ô tô vào công ty vợ' tử vong

Hải Dương 24/06/2022 16:23

Trưa ngày 24/6, Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) thông tin, 1 nạn nhân trong vụ Phó Giám đốc đâm xe ô tô vào công ty vợ đã tử vong.

Theo đó, chị Phạm Thị Lanh (43 tuổi, ở tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), nạn nhân bị Phạm Văn Thanh lao ô tô vào người với các vết thương chảy máu bán cầu não trái, phù não, gãy 4 xương sườn phải, chấn thương 4 cột sống, chấn thương gan đã tử vong trong sáng ngày 24/6 tại cơ sở y tế.

Hiện trường vụ việc.

Như báo Đại Đoàn Kết đưa tin, do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, vào khoảng 19h ngày 23/6, Phạm Văn Thanh (45 tuổi, ở tại thôn Phác Xuyên 1, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), Phó Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thành Đức (trụ sở tại thôn Lật Khê, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) điều khiển ô tô nhãn hiệu VIOS mang BKS 15A - 29677 lao thẳng vào cổng Công ty Giày da Phúc Thuận (tại thôn Nhân Vực, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng) tại thời điểm công nhân Công ty Giày da Phúc Thuận đang tan ca làm.

Sau khi đâm tung cổng bảo vệ, chiếc ô tô do Phạm Văn Thanh điều khiển lao thẳng vào tốp công nhân đã đi ra từ trong Công ty Giày da Phúc Thuận và khiến 4 người bị trọng thương. Phạm Văn Thanh tiếp tục điều khiển ô tô lao vào khu vực kho thành phẩm của công ty giày da gây cháy, nổ khu vực này.

Những bảo vệ, công nhân Công ty Giày da Phúc Thuận đã cứu được Phạm Văn Thanh ra khỏi chiếc xe ô tô đang bắt lửa, bốc cháy.

Phạm Văn Thanh khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm giữa hai vợ chồng, từ trưa đến chiều tối ngày ngày 23/6, Thanh uống rượu, bia đến mức say rồi lấy xe ô tô “phi” đến công ty vợ đang làm để tìm vợ.

Trưa ngày 24/6, một số công nhân Công ty Giày da Phúc Thuận cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, là giờ tan ca, cả mấy chục công nhân đang đứng trước cổng công ty, thấy chiếc ô tô con húc tung cổng bảo vệ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc ô tô đã lao tới như tên bắn, chỉ một số công nhân may mắn mới thoát nạn.

Khi đâm vào nhóm công nhân làm một số người bị thương, chiếc xe mất lái, đâm vào tường nhà xưởng nhưng lái xe vẫn chưa chịu dừng xe mà điều khiển xe ô tô lùi lại rồi “phóng” thẳng vào phía trong, đâm vào kho thành phẩm, gây cháy kho xưởng.

Phạm Văn Thanh khai nhận, chiếc xe ô tô do Thanh điều khiển thuộc quyền sở hữu của một doanh nghiệp trên địa bàn xã Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Thanh đã mượn chiếc ô tô này để đi giải quyết mâu thuẫn chuyện tình cảm vợ chồng.

Theo một cán bộ Công an huyện Tiên Lãng, những nhân chứng vụ việc xác định Phạm Văn Thanh có hành vi điều khiển xe ô tô cố ý đâm vào những công nhân đang tan ca, Phạm Văn Thanh có thể bị xem xét điều tra về tội giết người với hàng loạt tình tiết định khung, tăng nặng trách nhiệm hình sự như có tính chất côn đồ, sử dụng rượu bia…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Một nạn nhân trong vụ 'PGĐ đâm ô tô vào công ty vợ' tử vong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO