Hải Phòng: Phong toả khu sản xuất có người dương tính với SARS-CoV-2

Hải Dương 03/11/2021 14:05

Ngày 3/11, lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã tiến hành phong toả một khu xưởng sản xuất tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương) do ghi nhận có người dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hải Phòng, ngày 2/11, Hải Phòng ghi nhận chị H.T.H. (24 tuổi, HKTT tại xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều, Quảng Ninh và hiện tạm trú tại thôn 6 xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) là công nhân tại Công ty LG Display Việt Nam (KCN Tràng Duệ, huyện An Dương) bị nhiễm SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, nữ công nhân đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Trước ngày 15/10, nữ công nhân chỉ từ nơi ở trọ (xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên) đi xe buýt của doanh nghiệp đến nơi làm việc. Từ 15/10 đến 1/11, chị H. nhiều lần về nhà ở tại TX Đông Triều (Quảng Ninh).

Cụ thể, sáng ngày 15/10 chị H. đi xe máy từ nhà trọ về quê tại xã Hồng Thái Đông. Tối cùng ngày, nữ công nhân trở lại Công ty LG Display làm ca đêm.

Trong các ngày 16-17/10, nữ công nhân cũng thường xuyên từ nơi trọ về quê. Đến ngày 28/10, sau giờ tan ca, nữ công nhân lại trở về Quảng Ninh. Tối ngày 29/10, chị H. đi ăn cùng 9 đồng nghiệp tại quán ốc Đại Nam trên địa bàn xã Hồng Phong (huyện An Dương, Hải Phòng).

Ngày 1 - 2/11, chị H. cảm thấy người mệt mỏi, sốt nên đến khám và điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Dương. Tại đây, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Nữ công nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Bước đầu, CDC đã phối hợp cùng Công ty LG Display Việt Nam và BQL Khu kinh tế Hải Phòng điều tra dịch tễ, xác định có 131 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (đi chung xe buýt, tiếp xúc tại nhà và cùng làm tại phân xưởng) và 82 trường hợp F2.

Qua sàng lọc, lực lượng liên ngành đã đưa 12 trường hợp F1 đi cách ly y tế tập trung.

Theo BQL Khu kinh tế TP Hải Phòng, để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, BQL đã phối hợp cùng lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các F1, F2.

Thực hiện tạm dừng sản xuất, phong tỏa, khử khuẩn khu vực xưởng ở tầng 5 (khu vực có khoảng 160 công nhân) làm việc. Đồng thời, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan.

Sở Y tế TP Hải Phòng thông tin, trong ngày 2/11, địa phương đã ghi nhận 5 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 3 trường hợp trong một gia đình trú tại tại phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng) là những người về từ TP Hồ Chí Minh.

1 bệnh nhân quê huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), là thuyền viên về từ Thái Lan. Ngoài ra, 1 bệnh nhân khác ghi nhận tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Phong toả khu sản xuất có người dương tính với SARS-CoV-2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO