Hải Phòng: Tuyên phạt 60 tháng tù nguyên hiệu trưởng, thủ quỹ Trường THCS Ngô Quyền

Hải Dương 28/09/2022 18:22

Sáng 28/9, HĐXX sơ thẩm hình sự, TAND quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã tuyên phạt nguyên hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền 42 tháng tù, nguyên thủ quỹ Trường THCS Ngô Quyền 18 tháng tù cùng về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Bản án của TAND quận Lê Chân, năm học 2019 – 2020, Nguyễn Thị Thu Hương (51 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã giao giáo viên Nguyễn Thị Huế (43 tuổi) làm thủ quỹ nhà trường. Đồng thời, nguyên hiệu trưởng đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm 50 lớp của nhà trường thu 5 khoản thu gồm quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh; tiền in sao đề thi và giấy thi; hỗ trợ tiền điện của tất cả các lớp học trong trường; thu lệ phí học nghề của khối lớp 8 và thu tiền lập Quỹ Thắp sáng ước mơ đối với phụ huynh học sinh khối lớp 6 rồi nộp cho thủ quỹ quản lý, sử dụng.

Trường THCS Ngô Quyền, nơi xảy ra vụ việc nguyên hiệu trưởng và thủ quỹ bị xét xử tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tổng số các khoản thu này hơn 1,4 tỷ đồng. Hiệu trưởng đã chỉ đạo thủ quỹ nộp hơn 528 triệu đồng vào tài khoản nhà trường. Hơn 872 triệu đồng để ngoài sổ sách để chi tiêu theo chỉ đạo của hiệu trưởng.

Để hợp thức hoá số tiền để ngoài sổ sách, nguyên hiệu trưởng chỉ đạo nguyên thủ quỹ lập 2 danh sách. Trong đó, danh sách thu tiền ít hơn, phù hợp với khoản tiền nộp vào kế toán của trường được Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp ký “khống” để hợp lý hoá chứng từ…

Hành vi của nguyên hiệu trưởng, nguyên thủ quỹ Trường THCS Ngô Quyền năm học 2019 – 2020 đã làm trái nhiệm vụ được giao, tổ chức thu tiền của phụ huynh học sinh không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của phụ huynh học sinh, gây bất bình trong dư luận xã hội…

Trong giai đoạn xét xử, nguyên hiệu trưởng đã nộp 650 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án, nguyên thủ quỹ đã nộp 20 triệu đồng để khắc phục vụ án. Ngoài ra, cả hai bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, trong quá trình làm việc được nhận nhiều bằng khen, giấy khen…

Từ đánh giá này, HĐXX của TAND quận Lê Chân tuyên phạt nguyên hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hương mức án 42 tháng tù, nguyên thủ quỹ Nguyễn Thị Huế mức án 18 tháng tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thời gian áp dụng hình phạt tù được tính từ ngày 13/11/2021 khi cả hai cùng bị Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Về trách nhiệm dân sự trong vụ án, nguyên hiệu trưởng phải chịu trách nhiện bồi thường 3/4 số tiền thiệt hại, tương đương hơn 654 triệu đồng. Nguyên Hiệu trưởng đã nộp số tiền này để khắc phục hậu quả. Nguyên thủ quỹ phải chịu trách nhiệm bồi thường, nộp 1/4 số tiền gây thiệt hại, tương đương hơn 218 triệu đồng (bị cáo Huế đã nộp khắc phục 20 triệu đồng).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Tuyên phạt 60 tháng tù nguyên hiệu trưởng, thủ quỹ Trường THCS Ngô Quyền

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO