Hải Phòng: Xác định danh tính 3 nữ sinh đánh hội đồng khiến 2 người bị thương

Hải Dương 18/03/2022 23:36

Tối ngày 18/3, lãnh đạo CA huyện Kiến Thuỵ (CA TP Hải Phòng) thông tin, nhóm 3 nữ sinh đánh hội đồng khiến 2 nữ sinh khác bị thương đã được cơ quan CA triệu tập, ghi lời khai để làm rõ hành vi vi phạm đối với những nữ sinh này.

Theo xác minh ban đầu từ cơ quan CA, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 13h ngày 17/3, hai nữ sinh Bùi Ngọc A. (15 tuổi, ở tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) và Ngô Mai P. (14 tuổi, ở tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) hẹn nhau đến khu vực đường Mới, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm 3 nữ sinh đánh nữ sinh Nguyễn Yến N. được camera ghi lại sự việc.

Để “làm chứng” cho việc giải quyết mâu thuẫn giữa hai nữ sinh có 2 nhóm nữ sinh gồm nhóm 5 nữ sinh ở quận Đồ Sơn “làm chứng” cho Bùi Ngọc A. và 4 nữ sinh ở phường Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh) đến “làm chứng” cho nữ sinh Ngô Mai P. Tuy đã “hẹn” gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn nhưng nữ sinh Ngô Mai P. đã không đến.

Lúc này, giữa hai nhóm nữ sinh lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên hai nữ sinh Nguyễn Thái Ngọc H. (15 tuổi), Nguyễn Ngọc Quỳnh A. (14 tuổi, là học sinh Trường THCS Vạn Hương, quận Đồ Sơn) và Văn Ngọc A. (15 tuổi, đã nghỉ học, ở tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) thuộc nhóm nữ sinh ở quận Đồ Sơn đã lao vào tấn công nữ sinh Nguyễn Yến N. (14 tuổi, học sinh trường THCS Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh). Trong đó, Nguyễn Thái Ngọc H. được xác định là nữ sinh đã có hành vi dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào người nữ sinh Nguyễn Yến N. Nhóm nữ sinh này đã đá, tát, đập mũ bảo hiểm liên tục vào vùng đầu, mặt, túm tóc kéo lê nữ sinh Nguyễn Yến N. trên đường. Nhóm người này ra tay mạnh đến mức chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ tan sau khi liên tục đập vào người nạn nhân.

Trước sự tấn công hung bạo của 3 nữ sinh nhóm Đồ Sơn, nữ sinh Nguyễn Yến N. chỉ biết cắn răng chịu đòn. Rất nhiều người có mặt tại hiện trường cũng chỉ đứng nhìn, không can ngăn. Toàn bộ sự việc đã đưa người dân quay clip rồi đưa lên mạng xã hội.

Điều đáng nói là, sau khi đánh nữ sinh Nguyễn Yến N. bị trọng thương, nhóm 5 nữ sinh ở tại quận Đồ Sơn đã yêu cầu nhóm nữ sinh ở phường Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh) phải tiếp tục đến khu vực bờ đê trên địa bàn phường Bàng La (quận Đồ Sơn) để tiếp tục “nói chuyện”. Do bị đau, nữ sinh Nguyễn Yến N. không đi đến điểm hẹn bắt buộc, chỉ có 3 trong 4 nữ sinh của nhóm phường Hoà Nghĩa (quận Dương Kinh) đến khu vực bờ đê phường Bàng La theo yêu cầu của nhóm nữ sinh ở tại quận Đồ Sơn. Tại khu vực bờ đê phường Bàng La, nữ sinh Bùi Thị Hồng N. (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh) đã bị nhóm của Nguyễn Thái Ngọc H. tiếp tục đánh.

Theo ghi nhận ban đầu từ cơ quan chức năng, hậu quả vụ tấn công do nhóm nữ sinh ở tại quận Đồ Sơn gây ra đã khiến nữ sinh Nguyễn Yến N. bị xây xước da ở vùng vai, tay. Nữ sinh Bùi Thị Hồng N. bị đau ở vùng đầu. Cả hai nữ sinh hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Theo CA huyện Kiến Thuỵ, nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn đã được mời lên cơ quan công an để xác minh làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Xác định danh tính 3 nữ sinh đánh hội đồng khiến 2 người bị thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO