Hải Phòng: Xem xét xây lại chợ Tam Bạc bị cháy tại vị trí mới

Hải Dương 25/03/2023 08:04

Chiều ngày 24/3, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có buổi đối thoại với các tiểu thương chợ Tam Bạc để giải quyết kiến nghị các tiểu thương sau vụ cháy chợ. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề xuất xây chợ Tam Bạc mới trên khu đất gần siêu thị Metro cũ.

Tại cuộc đối thoại, đại diện các tiểu thương chợ Tam Bạc bày tỏ nguyện vọng Thành phố sẽ chủ trì xây dựng lại chợ mới trên nền chợ Tam Bạc vừa bị cháy. Các tiểu thương cũng không đồng ý với phương án kinh doanh tạm tại khu vực chợ tạm tại số 3 Lê Thánh Tông (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền).

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đối thoại với tiểu thương chợ Tam Bạc.

Ông Phạm Văn Đoan, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng báo cáo UBND TP Hải Phòng, trước đó, ngày 2/3, UBND quận đã tổ chức đối thoại với các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc. Tại cuộc đối thoại này, 100% hộ kinh doanh tham gia đối thoại đã không nhất trí với phương án kinh doanh tại chợ tạm được TP Hải Phòng dự kiến xây dựng tại số 3 Lê Thánh Tông (quận Ngô Quyền). Căn cứ nguyện vọng của các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc, UBND quận Hồng Bàng đề nghị UBND TP Hải Phòng không thực hiện đầu tư xây dựng chợ tạm tại vị trí dự kiến.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cũng làm rõ kiến nghị của các tiểu thương, trước khi xảy ra vụ cháy chợ Tam Bạc có diện tích tích 3.391 m2 gồm 428 hộ kinh doanh với trên 775 điểm kinh doanh. Chợ được xếp hạng là chợ loại 1 cấp đô thị. Tuy nhiên, theo quy chuẩn về chợ loại 1 cấp đô thị, chợ phải có diện tích tối thiểu 10.000 m2. Diện tích chợ Tam Bạc không đảm bảo xây dựng chợ loại 1 có trên 400 điểm kinh doanh.

Qua rà soát, trên địa bàn quận Hồng Bàng còn có khu đất tại phía sau khu vực Mega Market (siêu thị Metro cũ) thuộc phường Sở Dầu, đối diện Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng đủ điều kiện xây dựng chợ, UBND quận Hồng Bàng đề nghị TP Hải Phòng chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu, nghiên cứu để xây chợ Tam Bạc mới tại khu vực này.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chia sẻ với các tiểu thương những khó khăn, mất mát về tiền, tài sản do sự cố cháy chợ Tam Bạc vào ngày 12/2. TP Hải Phòng sẽ dừng việc xây dựng chợ tạm tại số 3 Lê Thánh Tông vì có ít hộ dân đăng ký kinh doanh tại vị trí nêu trên. TP Hải Phòng cũng nhất trí với đề xuất của UBND quận Hồng Bàng việc xây chợ mới trên địa bàn phường Sở Dầu.

Giải thích rõ hơn về việc không xây dựng lại chợ mới trên nền chợ cũ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nêu rõ, nền chợ cũ có diện tích nhỏ, nằm giữa khu phố cũ, phố cổ, không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy, không đảm bảo về giao thông. Tại vị trí chợ cũ, Hải Phòng có chủ trương xây dựng công trình tiện ích phục vụ cho cộng đồng dân cư như công viên hoặc công viên kết hợp với bãi đỗ xe.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng thông tin với các tiểu thương, việc xây dựng lại chợ Tam Bạc tại vị trí mới, TP Hải Phòng sẽ tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng chợ mới.

Như báo Đại Đoàn Kết đưa tin, vào hồi 6h30 ngày 12/2, chợ Tam Bạc (trên địa bàn phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng với 775 quầy hàng, kinh doanh chủ yếu vải, quần áo, giầy dép, hàng mã bị bốc cháy dữ dội. Vụ cháy đã thiêu rụi hàng hoá tại hơn 600 quầy hàng, làm hỏng kết cấu nhà khu thép 2 tầng, hạng mục chính của chợ. Theo thống kê từ Ban Quản lý chợ Tam Bạc vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng của các tiểu thương kinh doanh tại chợ.

Sau vụ hỏa hoạn, UBND TP Hải Phòng đã hỗ trợ 7,611 tỷ đồng cho các tiểu thương bị ảnh hưởng bởi vụ cháy chợ Tam Bạc. Để ổn định hoạt động kinh doanh của các tiểu thương, UBND TP Hải Phòng có phương án xây dựng chợ tạm tại khu vực số 3 đường Lê Thánh Tông (quận Ngô Quyền).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Xem xét xây lại chợ Tam Bạc bị cháy tại vị trí mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO