Hải Phòng: Yêu cầu công an điều tra vụ bé trai 8 tuổi nhiễm SARS-CoV-2

Nam Khánh 23/08/2021 21:25

Chiều tối ngày 23/8, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu CA TP Hải Phòng vào cuộc, điều tra vụ việc bé trai 8 tuổi vừa nhiễm bệnh.

Lấy mẫu xét nghiệm những hộ dân ngõ 588 đường Thiên Lôi.

Theo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, vụ việc bé trai N.Đ.M. (8 tuổi, ở tại số 4F/588 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) được ghi nhận nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 23/8 có nhiều tình tiết phức tạp. Bố mẹ cháu bé có dấu hiệu gian dối, che giấu việc đưa cháu từ vùng có dịch về Hải Phòng, vi phạm các quy định về phòng chống, dịch bệnh.

Trước đó, qua điều tra dịch tễ ban đầu, Sở Y tế TP Hải Phòng xác định, trong dịp 30-4 và 1-5, cháu N.Đ.M. được người thân đưa từ Hải Phòng vào quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) thăm bà ngoại.

Ngày 20/8, cháu N.Đ.M. được chú ruột đưa từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Nghệ An. Tối ngày 21/8, cháu M. được chị N.T.T.H. (33 tuổi) là mẹ đẻ đón từ Nghệ An ra Hải Phòng bằng xe taxi. Khoảng 2h ngày 22/8, cả hai mẹ con cùng người lái xe taxi về đến Hải Phòng.

Khoảng 18h ngày 22/8, hai mẹ con cùng người lái xe taxi đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sản nhi, có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Đến 13h ngày 23/8, cháu M. được xét nghiệm khẳng định, có kết quả dương tính.

Trước diễn biến “bất ngờ” của trường hợp nhiễm bệnh này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu công an TP Hải Phòng vào cuộc, điều tra, xác minh việc những người thân trong gia đình có dấu hiệu đưa cháu M. từ vùng có dịch về Hải Phòng. Nếu vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, cơ quan tiến hành tố tụng cần khởi tố vụ án đề điều tra hành vi làm lây lan dịch bệnh.

Cũng theo chỉ đạo của TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng cần khẩn trương kết luận 3 vụ việc có dấu hiệu của hành vi làm lây lan dịch bệnh, đã được TP chỉ đạo từ nhiều tháng trước nhưng đến nay TP Hải Phòng vẫn chưa nhận được báo cáo từ cơ quan công an.

Ba vụ việc gồm vụ bệnh nhân N.V.Q. và N.T.P. (2 ca bệnh SARS-CoV-2 làm việc tại Bệnh viện Giao thông vận tải); vụ Đ.T.T. và N.T.T. từ Campuchia đi thuyền về Phú Quốc (Kiên Giang) sau đó đi máy bay từ Phú Quốc về Nội Bài (Hà Nội), rồi sử dụng taxi về Hải Phòng và vụ việc ô tô chở khách mang BKS 15B-036.84 của nhà xe Đoàn Trung Đức chạy chuyên tuyến Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu mang nguồn bệnh từ khu vực có bệnh về Hải Phòng để báo cáo UBND TP Hải Phòng.

Trở lại vụ việc bé trai 8 tuổi bị SARS-CoV-2 “lọt” chốt kiểm dịch về Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu UBND quận Lê Chân làm rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể trong việc để gia đình tổ chức đưa cháu M. từ vùng có dịch về Hải Phòng mà chính quyền địa phương không phát hiện kịp thời, không đưa đi cách ly tập trung ngay khi về nhà.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng yêu cầu chốt kiểm soát cầu Nghìn, là chốt kiểm soát đã để “lọt” trường hợp cháu N.Đ.M. đi từ vùng có dịch về Hải Phòng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Yêu cầu công an điều tra vụ bé trai 8 tuổi nhiễm SARS-CoV-2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO