Hai Thiếu tướng vừa được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW là ai?

PV 13/04/2022 09:24

Bộ Công an vừa công bố Quyết định chỉ định 5 sĩ quan cấp tướng và Đại tá tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 12/4, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND, để kiện toàn Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo mọi mặt công tác Công an; đồng thời, xét đề nghị của Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, ngày 8/4/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 471 chỉ định 2 cán bộ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Văn TuyếnThiếu tướng Nguyễn Văn Long được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 1/2022. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương còn Thiếu tướng Nguyễn Văn Long là Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Các cán bộ được chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Đại tá Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Đại tá Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đại tá Lê Minh Hà, Phó Cục trưởng Cục B03 được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương từ đầu tháng 3/2022 và sau đó được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2025; được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu từ ngày 1/3/2022.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động từ ngày 1/3/2022.

Thay mặt Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các cán bộ vừa được chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn, niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó cho các đồng chí.

"Đặc biệt là tới đây, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Bộ trưởng nêu rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai Thiếu tướng vừa được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW là ai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO