Hầm mộ như mê cung với 1.000 lối vào

B.L. 20/10/2016 18:10

Kéo dài hơn 2.500 km, hệ thống hầm dưới lòng thành phố Odessa, Ukraine được cho là mê cung hầm mộ lớn nhất thế giới, bên trong có chứa cả một bệnh viện và nhà hát.

Rất khó xác định thời điểm những hầm mộ đầu tiên được đào ở Odessa, tuy nhiên chúng đã mở rộng khắp nơi kể từ cuối thế kỷ 18, khi Catherine đại đế ra lệnh xây thành phố cảng bên bờ biển. Ước tính có hơn 1.000 lối vào dẫn tới mê cung của các đường hầm bí ẩn này. Nhiều nhà thám hiểm tới đây đã khám phá ra các đồ vật cổ như tiền xu, dụng cụ, mẩu vải vóc, đồ bếp, súng từ chiến tranh thế giới thứ hai, và nhiều tờ báo cũ...

Bước vào các đường hầm mà không có người hướng dẫn, du khách rất dễ bị lạc vào bóng tối và không thể thoát ra được.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hầm mộ như mê cung với 1.000 lối vào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO