Hạn chế lao động bỏ trốn bất hợp pháp: Vẫn chưa có “thuốc”... đặc trị

03/04/2014 15:32

Tại hội nghị triển khai các giải pháp vận động người lao động (NLĐ) hết hạn về nước tại Hàn Quốc sáng 2-4, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thẳng thắn cho rằng: LĐ bỏ trốn không chỉ khiến Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung bị mất hình ảnh đẹp mà còn dẫn tới hệ lụy làm hàng vạn NLĐ có thể mất cơ hội việc làm. Đã có nhiều giải pháp được triển khai nhưng không hiệu quả. Trách nhiệm này thuộc về các cơ quan nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạn chế lao động bỏ trốn bất hợp pháp: Vẫn chưa có “thuốc”... đặc trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO