Hân hoan Ngày hội Đại đoàn kết

Tiến Đạt 18/11/2022 18:37

Ngày 18/11, Khu dân cư Mão Xuyên (xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Ngày hội văn hóa quân dân hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Dự và chung vui cùng bà con nhân dân có ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu tham dự ngày hội.
Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Mão Xuyên.

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, đặc biệt là việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hăng hái thi đua thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đông đảo bà con nhân dân khu dân cư Mão Xuyên tham dự ngày hội.

Nổi bật tại khu dân cư Mão Xuyên, các phong trào, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ các loại quỹ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn được nhân dân đồng tình ủng hộ và vượt chỉ tiêu được giao; các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được quan tâm chu đáo. Bà con nhân dân trong khu dân cư đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã duy trì tốt tổ hòa giải và hoạt động có hiệu quả cùng với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm tốt công tác hòa giải nhiều năm qua. Nhờ đó, Chi bộ khu dân cư Mão Xuyên đã đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” 4 năm liên tiếp. Với những kết quả toàn diện, khu dân cư Mão Xuyên là khu dân cư đầu tiên trong xã Nguyễn Trãi hoàn thành các tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng phát biểu tại ngày hội.

Trò chuyện cùng bà con nhân dân tại ngày hội, ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực to lớn, quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong hơn 90 năm qua, MTTQ đã không ngừng củng cố, tăng cường, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc và tinh thần yêu nước của mọi người dân đất Việt.

Trong từng giai đoạn của cách mạng, vị trí, vai trò của MTTQ và Quân đội Nhân dân Việt Nam được khẳng định trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp to lớn trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả của khu dân cư Mão Xuyên đã đạt được trong những năm qua, ông Lê Minh Hưng vui mừng khi nhận thấy Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các chi hội đoàn thể vận động nhân dân trong thôn giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; đời sống của người dân ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,75%. Hạ tầng kinh tế - xã hội, các thiết chế văn hóa thể thao, đường làng, ngõ xóm của khu dân cư và nhà ở của người dân ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng ngày hội.
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên.
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng trao hỗ trợ 10 bộ máy vi tính.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ông Lê Minh Hưng đề nghị, trong thời gian tới, Mặt trận các cấp của tỉnh Hưng Yên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân; phát huy kết quả, kinh nghiệm, bài học thời gian qua để tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quan tâm việc thực hành, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng nhân dân; giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực; tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn khu dân cư Mão Xuyên.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn khu dân cư Mão Xuyên.

Trong không khí vui mừng, đoàn kết của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, khắc sâu lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”, ông Lê Minh Hưng mong muốn, bà con nhân dân khu dân cư Mão Xuyên sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu góp sức cùng cộng đồng, Nhân dân cả nước tham gia xây dựng quê hương, đất nước dân chủ, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng bà con nhân dân tại ngày hội.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng đã trao hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết, trao hỗ trợ máy vi tính cho khu dân cư Mão Xuyên; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã trao tặng 5 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn khu dân cư Mão Xuyên. Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn khu dân cư Mão Xuyên.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu thăm và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn khu dân cư Mão Xuyên.

*Cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu đã tới dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khu Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên).

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên).
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khu Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên).
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hân hoan Ngày hội Đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO