Hàn Quốc hoãn bắt giữ lãnh đạo tập đoàn Samsung

Bùi Loan 15/01/2017 19:12

Ngày 15/1, công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã hoãn ra quyết định về việc phát lệnh bắt giữ Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung của Hàn Quốc Lee Jae-yong.

Ông Lee hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hối lộ trong vụ bê bối chính trị liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil. Quyết định trì hoãn này không được nêu rõ lý do.

Trước đó, ngày 13/1, ông Lee đã phải trả lời thẩm vấn 22 giờ với tư cách là nghi phạm trong vụ bê bối.

Ủy ban của Quốc hội điều tra vụ bê bối đã cáo buộc ông khai man trong cuộc điều trần.

Theo luật hiện hành của Hàn Quốc, những người phạm tội khai man như vậy có thể bị phạt tới 10 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàn Quốc hoãn bắt giữ lãnh đạo tập đoàn Samsung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO