Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy gây ra ở Lâm Đồng

Văn Dũng 24/09/2020 18:17

Ngày 24/9, các đơn vị trên địa bàn huyện Di Linh (Lâm Đồng) đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.

Trước đó, ngày 23/9, trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ xuất hiện lốc xoáy kèm mưa đá làm cho 38 căn nhà của người dân tại địa bàn xã Tân Châu và thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) bị tốc mái, nhiều vật vật dụng và tài sản bị hư hỏng. Riêng địa bàn thôn 4, xã Tân Châu chịu thiệt hại nặng nhất với gần 30 căn nhà của người dân bị tốc mái.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy gây ra
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy gây ra

Trận lốc xoáy còn làm nhiều vườn sầu riêng của người dân đang trong thời kỳ thu hoạch bị rụng trái.

Ngoài ra, tại thời điểm diễn ra trận lốc xoáy có hơn 200 người đang dự tiệc tân gia buộc phải tìm chỗ trú ẩn. Toàn bộ phần rạp, đồ dùng tại bữa tiệc bị hất tung và hư hỏng.

Sau khi trận lốc xoáy đi qua, UBND huyện Di Linh đã huy động lực lượng đến nhưng nơi bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và thống kê con số thiệt hại để có phương án hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy gây ra ở Lâm Đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO