Hàng Tết quay đầu giảm giá

Hải Nhi 06/02/2021 06:36

Dịch bệnh Covid-19 trở lại khiến thị trường tiêu dùng hàng thiết yếu những ngày áp Tết Nguyên đán Tân Sửu chững lại và nhiều mặt hàng thường tăng “phi mã” như thịt lợn, đào quất, hoa tươi, bánh kẹo... đã quay đầu giảm giá.

Những vườn đào vẫn chờ người mua.

Đào Nhật Tân rớt giá

Thời điểm này, ghi nhận tại các điểm bán đào, quất trên đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân và Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội) vắng vẻ hơn hẳn so với những năm trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động tới túi tiền, thu nhập của người dân. Bởi vậy giá đào Nhật Tân cũng rớt rất sâu. Nếu như năm trước một cây đào phai mini dáng đẹp giá bán từ 1,3-1,5 triệu đồng thì năm nay nhà vườn chỉ bán được khoảng 400 ngàn đồng. Giá đào dáng cổ, đào thất thốn vốn đắt đỏ dù giảm một nửa cũng hiếm có người hỏi mua.

Anh Nguyễn Văn Cường, chủ một nhà vườn tại Nhật Tân, cho biết do dịch bệnh ảnh hưởng tới thu nhập nên năm nay người dân có vẻ thờ ơ với đào và quất. Mặt khác, không ít khách hàng có tâm lý ngại tiếp xúc khi dịch bệnh quay trở lại nên thị trường đào quất càng ế ẩm.

“Dù sao thì chúng tôi vẫn đang nuôi hy vọng đến ngày 29, 30 Tết người dân sẽ đi sắm quất, đào” - anh Cường hy vọng.

Còn theo anh Đặng Văn Chiến, chủ một vườn đào thì đào bon sai với giá thuê, mua từ 10 - 30 triệu/cây, nhưng hiện chỉ có khoảng 50 - 60 đơn đặt cọc. Những năm trước, vườn đào này có hàng chục khách sạn lớn đặt mua và thuê cây rất sớm. Nhưng năm nay, dịch Covid-19 khiến nhiều khách sạn phải đóng cửa dài này, nên chỉ còn vài khách sạn đặt cây. Số lượng hàng, khách chơi cây quen cũng giảm đáng kể.

Không riêng gì các điểm bán đào, quất, các điểm bán hoa tươi, cây cảnh cũng trong vắng vẻ. Năm nay sức mua chậm, hàng rất ế, dù những chậu cảnh mini hồng môn, chuỗi ngọc, lan tiểu hồ điệp… giá chỉ từ 100.000-200.000 đồng cũng rơi vào cảnh ế ẩm.

Giá thịt lợn, gà tiếp tục giảm

Cùng với đào quất, hoa tươi mặt hàng thịt lợn, gà cũng là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Đáng chú ý, giá lợn hơi trong những ngày qua có chiều hướng giảm so với dự đoán tăng mạnh trước đó. Cụ thể, mức giá thấp nhất là 80.000 đồng/kg tại Lào Cai, Phú Thọ và Hà Nội. Hai tỉnh Yên Bái và Vĩnh Phúc neo tại ngưỡng cao nhất khu vực thì cũng chỉ là 82.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi không xuất hiện biến động mới trong hôm nay. Hiện tại, các địa phương trong khu vực giao dịch ổn định trong khoảng từ 80.000 - 82.000 đồng/kg. Thị trường lợn hơi miền Nam đồng loạt chững giá. Tại tỉnh Đồng Nai, lợn hơi được thu mua với giá thấp nhất khu vực là 79.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại tiếp tục ghi nhận ngưỡng trung bình là 82.000 đồng/kg.

Nguồn cung trong nước dồi dào, giá lợn hơi giảm cũng khiến lượng lợn nhập khẩu từ Thái Lan giảm mạnh. Đại diện một doanh nghiệp chuyên nhập lợn từ Thái Lan cho biết trước đây họ nhập về từ 10-20 xe lợn mỗi ngày (mỗi xe chở từ 140-180 con) nhưng từ cuối tháng 1 đến nay, giảm mạnh chỉ còn 2-3 xe mỗi ngày. Lợn Thái nhập về thời điểm này làm cho doanh nghiệp bị lỗ nặng vì có mức giá cao hơn trong nước nhưng vẫn phải nhập do hợp đồng đã được ký, không thể hủy được.

Với mặt hàng thịt gà, nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà trống, gà lễ cho biết, việc tiêu thụ mặt hàng gà cúng ông Công ông Táo chưa năm nào thê thảm như năm nay. Giá gà trống, gà lễ giao dịch tại các trại ở miền Bắc và miền Trung dao động từ 65.000 đồng đến 80.000 đồng/kg gà trên 5 -6 tháng tuổi. Loại gà non có mã đẹp cũng chỉ bán được 48.000 đồng đến 55.000 đồng/kg. Giá gà mía Sơn Tây bán buôn từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng/kg tùy hàng xô hay chọn. Giá gà lai chọi bán tại trại cho thương lái từ 44.000 đồng đến 48.0000 đồng/kg. Giá gà Đông Tảo bán ra tại trại ở các xã của Khoái Châu (Hưng Yên) dao động từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng/kg, tùy loại và mã lông, chân. Có con gà chân to, mã đẹp bán cho khách làm quà biếu Tết cao nhất mới được 4-6 triệu đồng/con trên 4kg.

Cùng với đó, King Of Beef, Big C, Vinmart cũng đang khuyến mãi thịt bò, gà, thuỷ hải sản. King Of Beef khuyến mãi đầu bắp bò có giá 326.000 đồng/kg, gân bò trong giá khuyến mãi 275.000 đồng/kg, chả cua có giá 79.000 đồng/hộp, thăn bò nhúng tái chỉ 126.000 đồng/khay 350gr...

Big C khuyến mãi cánh gà đông lạnh UP chỉ 66.900 đồng/kg; cá đối Nhật đông lạnh còn 29.900 đồng/kg, đùi gà góc tư đông lạnh khuyến mãi còn 27.900 đồng/kg, má đùi gà có giá 39.900 đồng/kg...

Vinmart khuyến mãi nem thịt ngon CP chỉ 35.000 đồng/khay 300gr, hàu sữa Nhật Minh còn 59.900 đồng/gói 280gr, nộm sứa Tĩnh Gia Nhật Minh còn 24.900 đồng/gói 350gr, chả chiên thượng hạng Meat Deli chỉ 54.000 đồng/gói 250gr...

Tại Hà Nội, bánh kẹo sản xuất trong nước chiếm ưu thế. Các hàng hóa, thực phẩm phục vụ dịp Tết Nguyên đán như bánh, kẹo, đồ uống, gia vị và các nhu yếu phẩm được trưng bày lên kệ hàng rất bắt mắt với nhiều nhà sản xuất nổi tiếng như: Bibica, Hải Hà, Kinh Đô, Hữu Nghị, bia Hà Nội…Ngoài ra, nhiều cửa hàng còn bày bán một số loại giỏ quà là đặc sản vùng, miền đến từ các địa phương trong cả nước như mứt tết, hoa quả sấy dẻo, đóng gói các giỏ quà Tết rất đầy đủ và đẹp mắt. Các loại bánh dùng làm quà tặng dao động từ 150.000 đồng- 250.000 đồng/hộp. Ðối với rượu, được chia làm 2 loại: Loại bình dân có giá 40.000 - 60.000 đồng/chai và loại đắt hơn, dao động từ 300.000 đồng trở lên được gói cùng với giỏ quà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng Tết quay đầu giảm giá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO