Hàng trăm ô tô hư hỏng trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận dịp Tết

Đoàn Xá 07/02/2022 15:08

Trong ít ngày đầu đưa vào vận hành, khai thác đã có hàng trăm phương tiện hư hỏng, phải nhờ sự trợ giúp của lực lượng cứu hộ khi di chuyển trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận (tỉnh Tiền Giang).

Ngày 7/2, đại diện Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận cho biết, thống kê về tình hình phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc quan trọng này dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần.

Theo đó, thống kê tới hết ngày 6/2, đơn vị quản lý đã thực hiện cứu hộ hàng trăm phương tiện bị hư hỏng khi lưu thông trên tuyến cao tốc dài 51 km này. Trong đó có 217 trường hợp xe bị nổ lốp, 62 trường hợp hết xăng, 79 trường hợp xe hư hỏng, chết máy.

Đặc biệt, công ty cũng xử lý 18 trường hợp xe gắn máy chạy vào đường cao tốc và ngăn chặn tại đầu tuyến 501 trường hợp xe gắn máy khác tìm cách di chuyển vào cao tốc chỉ dành cho phương tiện xe ô-tô. Cùng với đó là khoảng 1.500 trường hợp tài xế gọi điện thoại tới tổng đài khẩn cấp trên tuyến cao tốc.

Nhiều phương tiện ô-tô gặp sự cố trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Ngoài ra, trong thời gian đầu đưa vào khai thác, vận hành cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận không ít tài xế bị nhầm lẫn và bỡ ngỡ ở nút giao Trung Lương. Cụ thể, tại điểm giao với cao tốc TP HCM-Trung Lương, tài xế sẽ có bảng chỉ dẫn đi thẳng hoặc rẽ phải. Hướng đi thẳng sẽ dẫn phương tiện vào cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận và hướng rẽ phải sẽ đưa phương tiện về quốc lộ 1A ở TP Mỹ Tho. Điều đáng nói, trước khi đưa vào vận hành khai thác tuyến cao tốc này thì hướng đi thẳng sẽ dẫn phương tiện về TP Mỹ Tho. Do đó theo thói quen, nhiều tài xế bỡ ngỡ và bị nhầm hướng di chuyển và bỡ ngỡ vì vận tốc lưu thông trên cao tốc là khá cao.

Trước đó, tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã chính thức thông xe và phục vụ người dân lưu thông dịp Tết Nhâm Dần 2022 trong vòng 15 ngày (từ ngày 25/1/2022 – 10/2/2022. Đây là tuyến cao tốc đặc biệt quan trọng ở khu vực phía Nam, nằm trên trục cao tốc Bắc Nam và nối vào tuyến cao tốc TP HCM-Trung Lương hiện hữu. Cao tốc có vai trò chia sẻ, giảm áp lực cho các phương tiện di chuyển từ TP HCM đi nhiều tỉnh thành phía Nam qua địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo kế hoạch, sau ngày 10/2, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ tạm dừng lưu thông để tiến hành đánh giá các yếu tố kỹ thuật (nếu có) và tiếp tục hoàn thiện công trình, tiến hành nghiệm thu, hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý trước khi đưa vào vận hành chính thức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng trăm ô tô hư hỏng trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận dịp Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO