Hành trình của những giấc mơ

Hoàng Minh 30/03/2021 14:41

25 năm trước, kênh truyền hình VTV3 ra đời trong dòng chảy của đất nước. Năm 1996, cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, sự xuất hiện của VTV3 mang tới một làn gió mới qua những chương trình giao lưu, văn hóa, các thông tin thể thao, giải trí, kinh tế hấp dẫn, thú vị.

Trong suốt hành trình 25 năm (31/3/1996-31/3/2021), đội ngũ sản xuất chính của VTV3 - Ban sản xuất các chương trình Giải trí đã gửi tới khán giả hơn 100 đầu mũ chương trình với nhiều mảng lĩnh vực nội dung phong phú, ở các độ tuổi khác nhau, gồm các thể loại đa dạng, trong đó nổi bật nhất là gameshow cùng rất nhiều cái tên thân thiết như SV, 7 sắc cầu vồng, Trò chơi liên tỉnh, Câu lạc bộ Bạn yêu nhạc (1996), Ở nhà chủ nhật (1998), Đường lên đỉnh Olympia (1999), Hành trình văn hóa (2000), Chiếc nón kỳ diệu(2001), Trò chơi âm nhạc (2002), Hãy chọn giá đúng, Ai là triệu phú (2004)... Bên cạnh đó, VTV3 chinh phục khán giả với những chương trình giao lưu có sự kết nối gần gũi với khán giả như Khách của VTV3 (1997), Chúng tôi nói về chúng tôi, Dành cho người hâm mộ (1998), Người xây tổ ấm (2000), Người đương thời (2001)... VTV3 cũng ghi dấu ấn với loạt chương trình trọng điểm như cầu truyền hình, kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước với những tìm tòi sáng tạo cả về nội dung và cách thể hiện.

Chương trình Vui khoẻ có ích.

Trên hành trình 25 năm qua, những người làm truyền hình của Ban sản xuất các chương trình Giải trí luôn hướng tới giá trị cốt lõi đó là tôn vinh vẻ đẹp của con người, văn hoá Việt Nam. Nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng Ban sản xuất các chương trình Giải trí bày tỏ: “Bao giờ cũng thế, tiếng nói của người dân luôn là nguồn tri thức, và cảm xúc mới. Công việc của người làm truyền hình là phải chọn lọc những cái thú vị, hấp dẫn từ cuộc sống và con người quanh ta để đưa vào chương trình, làm sao để nhân lên cái hay, cái đẹp trong con người Việt Nam và tạo cảm hứng cho con người Việt Nam hướng đến khát vọng phát triển”.

Chương trình Trạng nguyên nhí.

Bước sang năm thứ 25, những chương trình trên VTV3 do ê kíp Ban sản xuất các chương trình Giải trí thực hiện có hàng loạt thay đổi với điểm chung là chú trọng tính chân thật trong mỗi sân chơi. Ngay từ đầu năm, Ai là triệu phú ra mắt phiên bản 2021 với nhiều điểm mới về cả sân khấu, MC, cùng 2 quyền trợ giúp là “Người đồng hành” và “Nhà thông thái”, tạo nên sự tươi mới cho chương trình có tuổi đời 17 năm.

Cũng ở năm thứ 17, gameshow Vui khỏe có ích vừa ra mắt phiên bản mới với chủ đề xuyên suốt là Tình bạn già cùng những điều chỉnh về luật chơi nhằm mang tới sự bất ngờ và hứng khởi cho người tham gia.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Trong hành trình năm thứ 15, Chúng tôi chiến sĩ tiếp tục đề cao niềm tự hào về vẻ đẹp và sức mạnh của người lính, khai thác nét hồn nhiên, chân thành của các nhân vật qua các cuộc giao lưu như chuyện về gia đình, về ước mơ hay cá tính của mỗi chiến sĩ, bên cạnh quá trình luyện tập gian khổ nhưng rất có ý nghĩa của những người vinh dự đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt nam anh hùng. Là gameshow có tuổi đời lâu nhất trên VTV3 hiện nay - Đường lên đỉnh Olympia luôn có sự thay đổi nhằm thu hút người xem không chỉ hào hứng với các trận thi đấu mà còn với những câu chuyện của các thí sinh biết vượt lên chính mình. Dự kiến trong năm nay, chương trình sẽ có các suất học bổng trao tặng cho thí sinh nhất cuộc thi quý và được đưa tới tận địa bàn của các thí sinh.

Nhà báo Tạ Bích Loan (trái) trong một chương trình của VTV3.

“Quảng trường những giấc mơ” là chủ đề được ê kíp Ban Sản xuất các chương trình Giải trí lựa chọn cho show 25 năm với ý tưởng kênh VTV3 là một sân chơi lớn, ai cũng có thể đến đó chia sẻ giấc mơ, hoặc lắng nghe những giấc mơ của người khác, để tiếp cho mình thêm động lực thực hiện những giấc mơ của chính mình, đóng góp cho giấc mơ của đất nước. Để kể câu chuyện về hành trình 25 năm, bên cạnh những khách mời là người nổi tiếng, sẽ có những nhân vật khiến khán giả bất ngờ. Đó là những người đến từ các chương trình, cuộc thi như bà Kim Lành của Điều ước thứ 7, Phan Mạnh Tân, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2... Với nhiều nội dung thú vị như game "VTV3 giấc mơ ngay đây", set "Quán trà", set "Nhà hàng Những giấc mơ", nhạc kịch, phóng sự và tiết mục ca nhạc cùng sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: diễn viên Quyền Linh, cựu tuyển thủ bóng đá Hồng Sơn, cựu VĐV bóng chuyền Kim Huệ, nhạc sĩ Dương Thụ, Đức Trí, ca sĩ Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh , Đức Phúc, Uyên Linh, Văn Mai Hương... Chương trình THTT 20h thứ Sáu ngày 2/4 trên kênh VTV3.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành trình của những giấc mơ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO