Hậu Giang phấn đấu trở thành tỉnh khá của vùng vào năm 2020

Quốc Trung 31/12/2018 13:49

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hậu Giang luôn nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, năng động, tích cực, sáng tạo, ra sức phát huy lợi thế, tiềm năng, đẩy lùi khó khăn phấn đấu đến năm 2020, đưa Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hậu Giang phấn đấu trở thành tỉnh khá của vùng vào năm 2020

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gặp gỡ các lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ.

Ngày 31/12, tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm chia tách tỉnh Cần Thơ thành Thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2019). Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, tham dự buổi lễ cùng với Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ qua các thời kỳ.

Kết thúc năm 2018 Hậu Giang có 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 39 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 7 lần so với năm 2004, đời sống người dân không ngừng tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,13%.

Năm 2018, Hậu Giang là một trong số ít tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD, đưa giá trị sản xuất toàn ngành đạt 32.000 tỷ đồng, xếp thứ 4 khu vực.

Hậu Giang phấn đấu trở thành tỉnh khá của vùng vào năm 2020 - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Phạm Văn Trà và nhiều đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Qua 15 năm, Hậu Giang đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất 47 trạm y tế, trong đó xã hội hóa 270 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, Hậu Giang hoàn thành trước 3 năm theo quy định Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Đến nay, 100% hệ thống y tế cơ sở của Hậu Giang đã đạt chuẩn Quốc gia.

Hậu Giang cũng là tỉnh đầu tiên về đích trong xây dựng nông thôn mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2012, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy trở thành đơn vị đầu tiên của cả nước hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Đến năm 2015, thị xã Ngã Bảy trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long đạt chuẩn nông thôn mới. Và đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Hậu Giang có 27/54 xã được công nhận xã nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt chỉ tiêu đề ra 50%.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang ý thức sâu sắc trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, năng động, tích cực, sáng tạo, ra sức phát huy lợi thế, tiềm năng, đẩy lùi khó khăn phấn đấu đến năm 2020, đưa Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng Đồng băng sông Cửu Long.

Thời gian tới, Hậu Giang tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành chính quyền các cấp; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế với tốc độ hợp lý, bền vững.

Hậu Giang sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, phát triển kinh tế theo chiều sâu…

Hậu Giang phấn đấu trở thành tỉnh khá của vùng vào năm 2020 - 2

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hậu Giang phấn đấu trở thành tỉnh khá của vùng vào năm 2020

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO