Hết lòng chăm lo cho người nghèo

Tuệ Phương 24/11/2019 08:00

Bên cạnh việc xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng còn tập trung các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh qua từng năm - đó là khẳng định của ông Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng với Đại Đoàn Kết.

Hết lòng chăm lo cho người nghèo

Ông Dương Sà Kha.

PV: Để triển khai hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo như thế nào, thưa ông?

Ông Dương Sà Kha: Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, đặc biệt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, với phương châm “công khai, minh bạch, rõ ràng”, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh cùng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh còn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động như gửi thư ngỏ, lời kêu gọi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao đối với công tác chăm lo cho người nghèo. Song song đó, tỉnh còn chú trọng tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của những tập thể, cá nhân đã đồng hành, sát cánh cùng Mặt trận trong việc chăm lo cho người nghèo để tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.

Trong quá trình đi vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, bên cạnh thuận lợi chắc hẳn còn gặp nhiều khó khăn, thưa ông?

Được sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cho nên khi chúng tôi đi vận động cán bộ công nhân, viên chức và người lao động ủng hộ một ngày lương tương đối thuận lợi vì mọi người đều nhận thức rất tốt việc chăm lo cho người nghèo là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, thời gian gần đây việc vận động một số doanh nghiệp trên địa bàn lại gặp khó khăn vì nhiều doanh nghiệp kinh doanh không mấy thuận lợi. Do đó, nếu tính theo tỷ lệ các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đóng góp thì con số đó rất hạn chế. Đối với những doanh nghiệp lớn, làm ăn phát đạt họ sẵn sàng hỗ trợ, nhưng số lượng doanh nghiệp đó lại không nhiều. Dù vậy, việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thông qua các tổ chức đoàn thể và các vị Ủy viên Ủy ban ở các tổ chức thành viên cũng đã được đẩy mạnh nên số tiền thu được tương đối lớn. Đây là nguồn thu khác để được huy động, giúp đỡ người nghèo.

Thưa ông, trong quá trình giúp đỡ người nghèo, ngoài việc tập trung xây nhà đại đoàn kết, tỉnh Sóc Trăng có cách thức nào để giúp đỡ người nghèo thoát nghèo bền vững?

Trong các năm vừa qua, MTTQ tỉnh đã xây dựng mô hình hỗ trợ nuôi bò tại vùng sâu, vùng xa và vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, MTTQ còn phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh cùng Bộ đội Biên phòng lựa chọn địa điểm để hỗ trợ bò giống; trị giá mỗi con bò giống khoảng 20 triệu đồng. Khi thực hiện mô hình này, MTTQ cũng đã tổ chức khảo sát, lựa chọn kỹ càng. Với những gia đình nghèo nhưng chí thú làm ăn, có mục tiêu vươn lên thoát nghèo và có chuồng nuôi thì chúng tôi sẽ giúp đỡ. Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã giúp đỡ được khoảng 20 hộ. Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh cũng tổ chức phân công trao đổi, giúp đỡ khi người nuôi gặp khó khăn trong chăm sóc bò giống cho nên hiệu quả từ mô hình này mang lại rất rõ rệt. Khi con bò giống lớn lên, sinh con đẻ cái, con bê con đó sẽ lại được chuyển cho hộ nghèo khác nuôi. Đối với những gia đình được lựa chọn tham gia mô hình, ngoài nhận được sự hỗ trợ của Mặt trận, ở địa phương cũng có nhiều chính sách khác để lồng ghép, hỗ trợ bà con thoát nghèo.

Nguồn tiền thực hiện mô hình này được lấy từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh và trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương. Cũng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ tỉnh còn hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới hay khi địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong những dịp như thế này, chúng tôi tập trung hỗ trợ con em, gia đình nghèo nhưng học giỏi, trao học bổng để các cháu có điều kiện vươn lên trong học tập.

Hết lòng chăm lo cho người nghèo - 1

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha trao bò giống cho hộ nghèo.

Để rà soát các hộ nghèo đúng đối tượng, Mặt trận tỉnh có công tác phối hợp như thế nào để không bị sót đối tượng, thưa ông?

Khi chúng tôi tổ chức rà soát, phân loại hộ nghèo thì cấp ủy, chính quyền địa phương làm rất chặt chẽ. Đối với việc lựa chọn hộ nghèo, hộ cận nghèo, chúng tôi đã tổ chức họp dân để có sự bình chọn công bằng và những hộ đó đều được lựa chọn từ khu dân cư và từ cơ sở lên. Vì thế cho nên việc lựa chọn đối tượng nghèo và cận nghèo được tiến hành khách quan, trung thực và chính xác theo từng năm.

Việc hỗ trợ người nghèo cũng được tiến hành thường xuyên, liên tục. Những ngày lễ lớn trong năm chúng tôi đều tổ chức các đoàn đi hỗ trợ người nghèo. Để không bỏ sót người cần được hỗ trợ, MTTQ, các tổ chức thành viên và các ban, ngành, đoàn thể cùng phối hợp để tránh trùng lắp. Đặc biệt, tránh việc một người nghèo nhưng nhiều tổ chức, cơ quan, đoàn thể hỗ trợ trong khi trường hợp khác lại bị bỏ sót mà không được một tổ chức hay cá nhân nào giúp đỡ. Do đó, các cơ quan chức năng và các tổ chức đoàn thể khi giúp đỡ người nghèo đều phải thông qua địa phương để điều phối lại, nắm chắc danh sách người cần giúp đỡ.

Để huy động sự chung tay của cả cộng đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã đề ra giải pháp dài hơi như thế nào, thưa ông?

- Hiện nay, MTTQ tỉnh đã có kế hoạch hỗ trợ cho từng đối tượng nghèo thuộc diện phải chăm lo, giúp đỡ để họ thoát nghèo. Khi tổ chức việc này, chúng tôi cũng phân công cho từng tổ chức thành viên, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể cam kết và thống nhất mỗi năm sẽ hỗ trợ bao nhiêu hộ nghèo của từng địa phương cụ thể để họ thoát nghèo một cách bền vững. Đặc biệt, MTTQ tỉnh còn huy động các mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo hiện đang làm tốt công tác từ thiện xã hội tiếp tục chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo, nhất là vào dịp lễ, tết.

Trong mấy năm gần đây, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng đã cam kết sẽ hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh mỗi năm 5 tỷ đồng từ nay đến hết nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tiếp tục chủ động ủng hộ và vận động quỹ sao cho thật hiệu quả để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo một cách chu đáo nhất.

Trân trọng cám ơn ông!

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, từ 2009-2019, Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương nhận được trên 315 tỷ đồng (riêng Công ty xổ số kiến thiết hỗ trợ 25 tỷ). Số tiền này đã giúp các huyện, thị xã và thành phố Sóc Trăng sửa chữa, xây mới 18.814 căn nhà cho người nghèo. Bên cạnh việc có nhà ở, hàng nghìn hộ nghèo và người nghèo trong tỉnh được hỗ trợ vốn sản xuất, học hành, khám bệnh và chăm lo an sinh xã hội, từ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở Sóc Trăng giảm xuống còn 8.4% vào cuối năm 2018, theo chuẩn nghèo đa chiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hết lòng chăm lo cho người nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO