HLV Gong Oh Kyun hài lòng về màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Thái Lan

b.phúc (tổng hợp) 03/06/2022 07:31

HLV Gong Oh Kyun khen ngợi các học trò: Tôi nghĩ cầu thủ đã thể hiện tốt, họ thi đấu như những chiến binh. Toàn đội đã cố hết sức.

HLV Gong Oh Kyun.

Trong trận đấu 22h tối ngày 2/6, U23 Việt Nam liên tục dẫn trước nhưng bị U23 Thái Lan cầm hòa 2-2 đầy đáng tiếc. Sau trận đấu, HLV Gong Oh Kyun đã khen ngợi màn trình diễn của cầu thủ U23 Việt Nam.

Mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Gong Oh Kyun khen ngợi các học trò: "Tôi nghĩ cầu thủ đã thể hiện tốt, họ thi đấu như những chiến binh. Toàn đội đã cố hết sức. Đó là điều quan trọng nhất với tôi. Dù cầu thủ không có đủ thời gian tập luyện nhưng họ đã thể hiện tốt, tôi tự hào về các học trò. Một vài cầu thủ có vấn đề. Nhưng chúng tôi cũng vẫn còn những cầu thủ khác thay thế. Họ sẽ chiến đấu hết mình và tôi rất cảm ơn về điều đó".

Về việc Thanh Bình và Hoàng Anh không góp mặt khi đấu U23 Thái Lan, cũng như nhiều cầu thủ không có sức khỏe tốt nhất, HLV Gong Oh Kyun nói: "Thanh Bình, Hoàng Anh không đủ điều kiện ra sân, nhưng họ sẽ chuẩn bị cho các trận đấu tới. Tôi đánh giá U23 Việt Nam đã cố gắng hết sức trên sân, dù có những vấn đề nhất định về sức khỏe. Họ đã cố thể hiện những gì tốt nhất. Họ đều là những cầu thủ mới và luôn cố gắng thể hiện mình".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không quan tâm nhiều sự thay đổi cách chơi liên tục của U23 Thái Lan: "Tôi dồn sự tập trung về lối chơi của U23 Việt Nam ở trận đấu này, tôi không phải thích ứng hay thay đổi theo cách chơi của đối thủ".

Trước thềm hai trận đấu sắp tới với Hàn Quốc (5/6) và Malaysia (8/6), HLV Gong Oh Kyun tự tin về cơ hội của U23 Việt Nam: "Chúng tôi vẫn còn hai trận phía trước và cơ hội vẫn còn. Tôi sẽ có kế hoạch cụ thể cho từng trận. Tôi tin các cầu thủ của mình, có nhiều người chấn thương, tôi phải dồn hoàn toàn tâm trí để đấu Hàn Quốc, Malaysia".

Cuối cùng, HLV Gong Oh Kyun cũng chia sẻ cảm xúc trước khi đối đầu đội bóng quê hương U23 Hàn Quốc: "Tôi sẽ phải chuẩn bị tốt nhất vì U23 Hàn Quốc thật sự rất mạnh. Tôi là người Hàn Quốc nhưng tôi làm việc cho Việt Nam. Tôi sẽ tập trung tối đa, tập luyện cho đội thật tốt để hướng về trận đấu".

Với bàn thắng ở giây thứ 18 vào lưới U23 Thái Lan, Tuấn Tài đã đi vào lịch sử giải U23 châu Á với tư cách cầu thủ ghi bàn nhanh thứ ba giải đấu.

Trên sân Bunyodkor (Uzbekistan), U23 Việt Nam đã khởi đầu như mơ khi vượt lên dẫn bàn từ phút đầu tiên sau cú sút xa của Tuấn Tài. Cuối hiệp 1, U23 Thái Lan may mắn gỡ hòa 1-1 sau cú sút xa của Ben Davis trong tình huống thủ môn Văn Toản mất phương hướng. Sang hiệp 2, Văn Tùng tung cú vô lê đẹp mắt sau đường chuyền của Tuấn Tài, nâng tỷ số lên 2-1. Tưởng như U23 Việt Nam đã cầm chắc 3 điểm thì ở những phút bù giờ Suphanat gỡ hòa 2-2 cho U23 Thái Lan.

Ở trận đấu này, hậu vệ cánh Phan Tuấn Tài đã ghi dấu ấn đậm nét. Ngay ở giây thứ 18, cầu thủ của CLB Dak Lak đã ghi bàn mở tỷ số sau pha sút xa đẹp mắt. Sau đó, chính anh là người tạt bóng để Văn Tùng vô lê tung lưới U23 Thái Lan ở hiệp 2. Bàn thắng ở giây thứ 18 đã giúp Tuấn Tài đi vào lịch sử giải U23 châu Á với tư cách cầu thủ ghi bàn nhanh thứ ba giải đấu. Bàn thắng nhanh nhất thuộc về Cho Jae Wan của Hàn Quốc (ở trận gặp Malaysia) tại giải U23 châu Á 2018 ở 11 giây 35. Trước đó, ở giải đấu năm 2016, Dostonbek Khamdamov (Uzbekistan) từng chọc thủng lưới U23 Iraq ở 11 giây 47. Sự thăng tiến của Tuấn Tài thực sự là điều đáng mừng. Trước đó, cầu thủ này chỉ là thành viên nằm trong danh sách bổ sung ở giải U23 Đông Nam Á, sau khi các cầu thủ trụ cột mắc Covid-19.

Ở trận đấu mở màn bảng C giải U23 châu Á 2022, U23 Hàn Quốc dẫn đầu bảng với 3 điểm sau chiến thắng 4-1 trước U23 Malaysia. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng có được một điểm, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở cho cả hai đội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Gong Oh Kyun hài lòng về màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Thái Lan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO