Hồ nước kỳ lạ quanh năm bốc khói nghi ngút

B.L. 02/08/2017 08:30

Hồ Frying Pan ở thung lũng Waimangu (New Zealand) được coi là một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ khi bốc khói quanh năm với nhiệt độ nước nóng lên tới 50-60 độ C.

Hồ Frying Pan bốc khói quanh năm.

Các nhà khoa học giải thích, núi lửa Mount Tarawera phun trào hồi năm 1886 tạo nên nhiều miệng núi lửa quanh chân dẫn đến hình thành các suối nước nóng đặc trưng, trong đó có suối nước nóng Frying Pan.

Năm 1917, một vụ phun trào núi lửa khác tiếp tục tác động đến địa hình xung quanh hồ giúp đạt đến kích thước được xem như suối nước nóng lớn nhất thế giới.

Hồ Frying Pan rộng 38.000 m2 và không quá sâu ở mức 6 - 7,6 m. Xung quanh miệng hồ nằm rải rác bãi silica và khoáng sản nhiều màu sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hồ nước kỳ lạ quanh năm bốc khói nghi ngút

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO