Hòa Bình: Hơn 400 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ TP HCM chống dịch

Anh Minh - Hùng Dân 11/08/2021 16:38

Sáng 11/8, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã tham dự buổi lễ giao hàng ủng hộ nhân dân TP HCM phòng, chống dịch Covid –19 theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình trước đó.

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình ngày 6/8 hỗ trợ người dân TP HCM phòng, chống dịch Covid–19, trong vòng 5 ngày (từ 6/8 - 10/8) đã có 121 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài tỉnh đến trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình ủng hộ.

Các cán bộ lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tại buổi lễ.

Tổng số hàng hóa, nhu yếu phẩm mà Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận lên tới hơn 400 tấn cùng 125,7 triệu đồng tiền mặt.

Tham dự lễ giao hàng ủng hộ có sự tham dự của các ông: Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo một số Sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn cảm kích trước tấm lòng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới cộng đồng đã đóng góp, ủng hộ được số lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm lớn để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP HCM.

“Trong bối cảnh tỉnh Hòa Bình vẫn còn nhiều khó khăn, vừa đảm bảo chống dịch, vừa nỗ lực sản xuất, thực hiện mục tiêu kép, sự chung tay của cộng đồng là rất đáng trân trọng, kết quả của đợt vận động lần này thể hiện tinh thần đoàn kết, tấm lòng sẻ chia, tình cảm sâu đậm, nghĩa tình giữa Hòa Bình - TP Hồ Chí Minh”, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình chia sẻ.

Để đảm bảo thời gian, kịp thời vận chuyển hàng hóa vào TP HCM, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Hòa Bình đã điều động các chiến sỹ phối hợp bốc xếp, vận chuyển hàng hóa từ xe của các đơn vị ủng hộ tập kết tại Ủy ban MTTQ tỉnh xếp lên 16 xe tải cỡ lớn chở đến ga Hà Nội, sau đó tiếp tục bốc xếp lên tàu hỏa chuyển đến TP HCM. Việc bốc xếp hàng hoá đã hoàn thành vào sáng 11/8 và lên đường hỗ trợ cho người dân TP HCM.

Bí thư tỉnh Hòa Bình Ngô Văn Tuấn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng đã đóng góp, ủng hộ những nhu yếu phẩm hỗ trợ TP HCM chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn cũng giao nhiệm vụ cho đoàn công tác áp tải, vận chuyển hàng hóa đảm bảo an toàn và đến sớm nhất tới đồng bào vùng dịch. Đó không chỉ là hàng hóa mà còn là cả tấm lòng của người Hòa Bình. Mong trong thời điểm khó khăn, cán bộ, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng đoàn kết, vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, do tình hình dịch Covid–19 diễn biến phức tạp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là TP HCM và các tỉnh phía Nam, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là đối tượng người nghèo và lao động tự do.

Những chuyến xe chở nhu yếu phẩm chuẩn bị khởi hành vào TP HCM.

Ngày 6/8, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã kêu gọi các cấp Ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh Hòa Bình… tích cực tham gia ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm để hỗ trợ TP HCM phòng, chống dịch Covid–19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Hơn 400 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ TP HCM chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO