Hòa Bình: Kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ TP HCM chống dịch

Hà văn Anh 07/08/2021 15:16

Ngày 6/8, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã có lời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ TP HCM phòng, chống dịch Covid–19.

Theo đó, những ngày qua, tình hình dịch Covid–19 diễn biến phức tạp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là đối tượng người nghèo và lao động tự do.

Mặt trận Hòa Bình đã trao nhiều xe cứu thương  cho Trung tâm y tế nhiều huyện trên địa bàn phục vụ công tác phòng, chống dịch
Mặt trận Hòa Bình đã trao nhiều xe cứu thương cho Trung tâm y tế nhiều huyện trên địa bàn phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid–19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc vận động hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ TP HCM chống dịch, đồng thời nhằm góp phần hỗ trợ người dân tại TP HCM vượt qua khó khăn. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái và đạo lí “lá lành đùm lá rách”.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tha thiết kêu gọi các cấp Ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh Hòa Bình… tích cực tham gia ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm để hỗ trợ TP HCM phòng, chống dịch Covid–19.

Thời gian ủng hộ, tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm chậm nhất tính đến 16h ngày 10/8/2021 để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình chuyển vào TP HCM.

Địa điểm tiếp nhận tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình, thuộc số 2 đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Mọi sự ủng hộ liên hệ qua Ban phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình, số điện thoại: 0218.3851.600 hoặc qua bà Nguyễn Thị Tuyên, Trưởng ban phong trào, số điện thoại: 0986.249.086.

Được biết, TP HCM đã trải qua 68 ngày giãn cách xã hội và đã ghi nhận hơn 112.215 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư này. Tính đến ngày 6/8, TP HCM ghi nhận thêm 2.563 ca mắc mới với số ca đã tử vong là 2.105 ca.

Trước đó, trong công điện yêu cầu 19 tỉnh thành phía Nam kéo dài thêm 14 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hôm 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương phải sớm có những biện pháp hỗ trợ đời sống, y tế để người dân yên tâm "ai ở đâu ở đấy", không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Từ ngày 5/8 đến ngày 10/8, UBND TP HCM sẽ chi trả hỗ trợ đợt 2 cho người nghèo, lao động tự do mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid–19 với tổng kinh phí lên đến 905 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ TP HCM chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO