Hòa mình vào Đại lễ Bạch Kim qua lăng kính máy ảnh

Minh Tuấn (Reuters, The Guardian) 03/06/2022 14:52

Ngày 2/6, Nước Anh chính thức bắt đầu 4 ngày tổ chức "Đại lễ Bạch Kim" Kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II, với sự xuất hiện của gia đình hoàng tộc trên ban công Điện Buckingham.

Người dân Anh chen chúc trên đại lộ gần Điện Buckingham trong ngày đầu đại lễ Bạch kim. Theo ước tính, người Anh có thể chi hàng tỷ bảng trong 4 ngày sắp tới cho các hoạt động mua sắm, vui chơi. Ảnh: Reuters.

Hàng chục nghìn người đã đứng vẫy cờ ở hai bên đường trong cuộc diễu binh ở London đánh dấu khởi đầu đại lễ tôn vinh nữ hoàng Anh, theo Reuters.

Nữ hoàng Elizabeth II, 96 tuổi, mặc bộ trang phục màu xanh da trời nhạt, tay cầm gậy. Bà xuất hiện trên ban công Điện Buckingham cùng với con trai là Thái tử Charles và các thành viên khác của hoàng gia Anh.

Với 70 năm ở ngôi, bà là người trị vì lâu nhất trong tất cả các quân chủ ở Anh, và là người có thời gian trị vì dài thứ ba trong số những người đang giữ vai trò tương tự ở các nước có chủ quyền.

Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người đứng đầu Vương quốc Anh từ ngày 6/2/1952, sau khi vua cha George VI qua đời cùng ngày. Lễ đăng quang được tổ chức vào tháng 6/1953, hơn 1 năm sau khi vua George VI mất.

Trên thế giới, chỉ có 2 vị vua có khoảng thời gian trị vì lâu hơn Nữ hoàng Anh Elizabeth II là Vua Louis XIV của Pháp, người giữ ngai vàng trong hơn 72 năm từ 1643 - 1715, và cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, với khoảng thời gian nắm quyền 70 năm 4 tháng tính đến tháng 10/2016.

Đại lễ kỷ niệm bắt đầu với Đoàn quân Màu sắc, cuộc diễu binh được tổ chức hàng năm ở trung tâm London để chúc mừng sinh nhật chính thức của nữ hoàng. 1.500 binh sĩ diễu hành theo quân nhạc trong lễ phục bao gồm quần áo màu đỏ và mũ da gấu.

Các vệ binh hoàng gia diễu hành trên những chiến mã được lựa chọn kỹ càng và huấn luyện khắt khe. Theo Bộ Quốc phòng Anh, tổng cộng 250 chú ngựa và 1.500 sĩ quan đã được huy động cho cuộc diễu hành bên cạnh đội quân nhạc hoàng gia. Ảnh: Reuters.
Đội vệ binh đặc trưng của Hoàng gia Anh vào vị trí chuẩn bị làm lễ. Ảnh: AFP.
82 phát đại bác được bắn đồng loạt tại nhiều địa điểm ở thủ đô London là một nghi thức trang trọng không thể thiếu trong đại lễ kỷ niệm. Trong ảnh: Pháo binh khai hỏa tại điểm bắn ở công viên Hyde trung tâm London. Ảnh: Reuters.
Đại bác khai hỏa bên bờ sông Thames, xa xa là cầu tháp London. Ảnh: Reuters.
Các hoàng tử và công chúa là cháu chắt của Nữ hoàng Elizabeth II tò mò ngắm khung cảnh bên ngoài Điện Buckingham. Ảnh: Reuters.
Cỗ xe ngựa chở các hoàng tử, công chúa cùng công nương Catherine và công nương Camilla, vợ của thái tử Charles, đi qua đám đông gần Điện Buckingham. Ảnh: Reuters.
Đám đông tập trung tại quảng trường Nghị viện ở thủ đô London ngày 2/6. Với người dân Anh, hoàng gia luôn giữ một vị trí nhất định trong lòng. Ảnh: AFP.
Người dân tập trung đông hai bên đường dẫn về Điện Buckingham để chứng kiến cuộc diễu hành đầy màu sắc và đáng tự hào của các vệ binh Hoàng gia Anh. Ảnh: AFP.
Khoảnh khắc được nhiều người trông chờ nhất là sự xuất hiện của Nữ hoàng Elizabeth II và các thành viên hoàng gia trên ban công Điện Buckingham. Ảnh: Reuters.
Nhân vật chính của đại lễ - Nữ hoàng Elizabeth II - cuối cùng cũng xuất hiện trước sự hò reo của người dân. Ảnh: Reuters.
Màn trình diễn của các chiến đấu cơ trên bầu trời London. Ảnh: Reuters.
Đội hình máy bay chiến đấu xếp thành số 70, đánh dấu cột mốc 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Reuters.
Đội bay Red Arrow bay qua Quảng trường Trafalgar. Ảnh: Sarah Lee / The Guardian.
Đội bay Red Arrow bay qua Quảng trường Trafalgar. Ảnh: Sarah Lee / The Guardian.
Một chú chó săn sói Ailen tham gia nghi lễ màu sắc cùng đoàn vệ binh. Ảnh: Matt Dunham / AP.
Người dân ăn trưa trên đường phố, mừng Đại lễ Bạch Kim ở Westminster, London. Ảnh: Stefan Rousseau / PA.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa mình vào Đại lễ Bạch Kim qua lăng kính máy ảnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO