Hoãn lần 3 phúc thẩm vụ giết người, giấu xác trong bê tông

H.Nhân 02/12/2021 06:36

Sáng 1/12, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án giết người đổ bê tông giấu xác phi tang, xảy ra tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương về các tội “giết người”, “che giấu tội phạm”, “không tố giác tội phạm”.

Tuy nhiên, Quyết định tạm hoãn phiên tòa được HĐXX đưa ra sau 2 lần hội ý, nhằm đảm bảo quyền lợi của bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (33 tuổi, ngụ TP HCM) - chủ mưu của vụ án.

Trước đó, trong phần thủ tục, bị cáo Hà xin HĐXX hoãn phiên tòa để lấy lại tinh thần vì sức khỏe không đảm bảo do ốm yếu không ăn được nhiều ngày. Đây là lần thứ 3, phiên tòa phúc thẩm vụ án trên bị tạm hoãn. Dự kiến tòa sẽ mở lại phiên xử vào ngày 31/12.

Vụ án xảy ra vào tháng 5/2019 ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Vào tháng 7/2020, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà mức án tử hình về tội “giết người”; Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “giết người” và “không tố giác tội phạm”; bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo bị tuyên phạt 22 năm tù; bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên bị tuyên phạt 19 năm tù cùng tội danh “giết người” và “che giấu tội phạm”.

Sau bản án sơ thẩm, ngoài Lê Ngọc Phương Thảo chấp nhận bản án 22 năm tù, các bị cáo còn lại đều kháng cáo kêu oan, xin giảm án.

Phạm Thị Thiên Hà kháng cáo cho rằng mình chỉ giết có một người, nạn nhân là anh Trần Trí Thành. Mẹ bị cáo Hà là Trịnh Thị Hồng Hoa, kháng cáo vì cho rằng không tham gia giết người và không biết các bị cáo khác giết người….

Vụ án này từng gây chấn động dư luận do hành vi giết người, phi tang tàn ác của các thủ phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoãn lần 3 phúc thẩm vụ giết người, giấu xác trong bê tông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO