Học sinh lớp 11 Chuyên Ngoại ngữ ủng hộ phòng, chống dịch

Nguyễn Phượng 01/10/2021 17:33

Ngày 1/10, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ số tiền 20 triệu đồng từ Câu lạc bộ CNNShine.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid- 19.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 1/10, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ số tiền 20 triệu đồng từ Câu lạc bộ CNNShine.

Đây là CLB được khởi xướng từ các em học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội với mong muốn các em có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cùng đất nước sớm đẩy lùi đại dịch.

Trao số tiền ủng hộ cho UBTƯ MTTQ Việt Nam, em Nguyễn Thị Minh Hằng, học sinh lớp 11 chia sẻ, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội, mỗi thành viên trong Câu lạc bộ CNNShine bằng sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết của mình đã có nhiều hoạt động chung tay ủng hộ những mảnh đời khó khăn trên địa bàn thành phố như tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An,...

"Đặc biệt, trong những tháng ngày cả nước dồn sức chống dịch, mỗi thành viên trong CLB nhận thấy cần phải đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc phòng, chống dịch của đất nước. Bởi vậy, với tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, chúng cháu huy động số tiền từ hoạt động thường niên của CLB như: Tháng Volunteer, gala âm nhạc từ thiện “Chrono”,… để ủng hộ công tác phòng chống dịch", em Nguyễn Thị Minh Hằng chia sẻ.

Ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động ý nghĩa của các em học sinh, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, mỗi em với trách nhiệm vừa phấn đấu học tập tốt, vừa hoàn thành tốt các biện pháp phòng, chống dịch và vừa mang theo tấm lòng trắc ẩn khi mong muốn sẻ chia, lan tỏa trách nhiệm của mình với cộng đồng thông qua hoạt động vận động các bạn chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

“Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, mỗi thành viên của CLB đã tập hợp được những người chung sở thích, chung nhiệm vụ và lan tỏa những tấm lòng nhân ái để sẻ chia với những khó khăn của đất nước trong giai đoạn này. Đây chính là trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước, là nền tảng để các em sẽ tiếp tục đóng góp sức mình cho quê hương, đất nước", Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Thông tin với các em về sự chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, những người làm công tác tiếp nhận ủng hộ sẽ không khỏi rưng rưng khi chứng kiến hình ảnh nhân dân cả nước với tinh thần "người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít” cho công tác phòng, chống dịch.

Có người trực tiếp tìm đến Mặt trận để ủng hộ, nhưng cũng có những người vì giãn cách xã hội mà chỉ có thể chuyển số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình qua tài khoản ngân hàng để góp thêm nguồn lực vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh của đất nước.

"Những số tài khoản, những cá nhân, những cơ quan, tổ chức ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua đã được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội. Với vai trò của mình, từ nguồn lực tiếp nhận được, MTTQ các cấp luôn phân bổ kịp thời để toàn bộ nguồn lực ủng hộ đến đúng địa chỉ, đúng theo quy định của pháp luật", Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thông tin.

Theo số liệu thống kê từ Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, số tiền và hiện vật ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức thành viên và Quỹ vaccine lên tới trên 19.310 tỷ đồng. Trong đó, số tiền tiếp nhận ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức thành viên lên tới trên 10.531 tỷ đồng; số tiền ủng hộ qua Quỹ vaccine lên tới trên 8.779 tỷ đồng.

Từ số tiền tiếp nhận được, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phân bổ 8.643 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương, cơ quan, bệnh viện và lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch; chuyển tới Quỹ vaccine và trên 3,3 triệu phần quà Đại đoàn kết cùng túi quà an sinh. Quỹ vaccine cũng đã phân bổ số tiền 4.449,4 tỷ đồng theo chỉ đạo của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học sinh lớp 11 Chuyên Ngoại ngữ ủng hộ phòng, chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO