Hội An, Tam Kỳ tan hoang, Quảng Ngãi tốc mái, hư hỏng hàng chục nghìn nhà

PV (tổng hợp) 28/10/2020 21:43

Bão số 9 đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Tam Kỳ tan hoang, cây ngã đổ, TP Hội An cũng ngổn ngang...

Thành phố Tam Kỳ tan hoang. Ảnh: Dân Trí.

Trên nhiều tuyến phố chính ở Tam Kỳ, cây đổ ngổn ngang, tôn nằm la liệt, nhiều nhà dân bị tốc mái…

Đến khoảng 15h30, gió đã giảm, người dân và lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp cây cối ngã đổ trên đường, thu dọn tôn bay.

Thành phố Hội An ngổn ngang sau bão. Ảnh: Dân Trí.

TP Hội An cũng tan hoang sau bão, hàng loạt các cây cổ thụ dọc tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương, Vườn Tượng An Hội... ngã đổ, bật trơ cả gốc.

Nhiều bảng hiệu công cộng, bảng trang trí cũng bị gió bão quật đổ. Các nhà hàng ven đường Nguyễn Phúc Chu bị gió bão làm hư hại.

Do gió mạnh nên sóng biển dâng cao, kèm triều cường và nước sông Thu Bồn đổ về khiến nước sông Hoài đang lên gây ngập tuyến đường Bạch Đằng.

Theo báo cáo nhanh số 14 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 13h30 ngày 28/10, bão số 9 đã gây thiệt hại đáng kể cho các địa phương.

Người dân Quảng Ngãi dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau khi cơn bão đi qua. Ảnh: TTXVN.

Cụ thể, hơn 53.300 nhà dân đã bị tốc mái, hư hỏng (trong đó thị xã Đức Phổ 300 nhà; Tư Nghĩa 23.800 nhà; Trà Bồng 22 nhà; Sơn Tây 42 nhà; Sơn Tịnh 493 nhà; Ba Tơ 32 nhà; Sơn Hà 1 nhà; Nghĩa Hành 12.500 nhà; Mộ Đức 15.200 nhà và Lý Sơn 1.000 nhà); 9 nhà bị sập đổ.

Bão số 9 làm 31 trụ sở cơ quan và 28 trường học bị tốc mái; 2 chợ bị hư hỏng. Lượng lớn cá nuôi trong 48 lồng bè ở Lý Sơn bị chết. Tám canô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm. Bốn cơ sở y tế và Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm bị tốc mái…

Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai xem xét hỗ trợ 10 tỷ đồng để khắc phục các công trình dân sinh, khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lũ trên các sông trong khu vực tỉnh lên nhanh. Mực nước lúc 13 giờ ngày 28/10 trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ 3,63 m, trên mức báo động 2 là 0,13 m; trên sông Trà Khúc tại trạm Sơn Giang 37,26 m, dưới mức báo động 3 là 0,74 m và tại trạm Trà Khú 3,1 m, dưới mức báo động 1 là 0,4m; trên sông Vệ tại trạm An Chỉ 8,41 m, dưới mức báo động 2 là 0,19 m; trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu 5,8 m, trên mức báo động 3 là 0,3 m.

Dự báo, lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh; nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở các huyện miền núi: Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long.

Cùng với đó, tình trạng ngập lụt sâu diện rộng dễ xảy ra tại các vùng trũng, thấp và hạ lưu các sông tại một số địa phương thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi.

Hiện nay, hồ thủy điện Đắkđrinh xả điều tiết với lưu lượng 1.680 m3/giây; hồ Nước Trong xả 1.100 m3/giây. Vì vậy, trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước trên các sông có khả năng lên cao hơn. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội An, Tam Kỳ tan hoang, Quảng Ngãi tốc mái, hư hỏng hàng chục nghìn nhà

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO