Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2022): Hợp tác đầu tư cùng phát triển

Đông Bắc 03/11/2022 06:57

Tối 2/11, tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn (Số 2A, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung chính thức khai mạc.

Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện và được tổ chức luân phiên hằng năm giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Sau 3 năm “lỡ hẹn” do dịch Covid-19, năm 2022 đã đánh dấu sự trở lại của Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung tại Lạng Sơn.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà nhấn mạnh: Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung với chủ đề “Hữu nghị - Hợp tác - Liên kết - Phát triển” là hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu, trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà phát biểu khai mạc Hội chợ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 191 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2022)… là một trong những hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) nói riêng, giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ.

Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung năm nay quy tụ hơn 260 gian hàng đến từ hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Những gian hàng được chia thành các khu trưng bày, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm chủ lực có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh bạn, của các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc; các loại dịch vụ logistics, ngân hàng, tài chính, bưu chính viễn thông, các sản phẩm du lịch, dịch vụ,… của doanh nghiệp logistics, tài chính, ngân hàng, du lịch.

Người dân và du khách tham quan, trải nghiệm sản phẩm tại Hội chợ.

Hội chợ là dịp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, tìm kiếm đối tác, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tạo cơ hội giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc hợp tác đầu tư, cùng phát triển. Bên cạnh ý nghĩa là hoạt động xúc tiến thương mại, Hội chợ cũng là hoạt động xúc tiến du lịch nổi bật.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, Hội chợ đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm…

Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung diễn ra từ ngày 2-9/11 tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2022): Hợp tác đầu tư cùng phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO