Hội đàm Mặt trận Hà Tĩnh và Khăm Muồn

Hạnh Nguyên 20/09/2022 18:55

Chiều 20/9, tại TP Hà Tĩnh diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào.

Đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn do ông Chủ tịch Phít Sà May Kong Xa Đệt, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Lào làm trưởng đoàn.

Về phía Hà Tĩnh, ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh Hội đàm.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh, 2 nước nói chung và Mặt trận 2 tỉnh nói riêng.

Ông Thái Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn ký kết tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 cho thấy, Mặt trận 2 tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn đã thực hiện tốt các nội dung đề ra.

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt Nghị định thư về đường biên giới, mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới quốc gia Việt Nam - Lào.

Đại biểu 2 tỉnh thảo luận, thống nhất nhiều nội dung quan trọng.

Chỉ đạo các huyện biên giới duy trì giao ban, trao đổi và phối hợp tốt trong sản xuất, kiểm tra, bảo vệ an ninh vùng biên giới, hệ thống mốc quốc giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị lâu bền.

Tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Hà Tĩnh với tỉnh Khăm Muồn ổn định, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh.

Tăng cường vận động việc thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú khu vực biên giới đã được hai tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành hệ đại học, cao đẳng, trung cấp và cao đẳng nghề cho cán bộ, học sinh, sinh viên của Lào.

Hiện nay có trên 1.100 học viên của các tỉnh của Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh, trong đó có 160 học viên, sinh viên của tỉnh Khăm Muồn.

Năm học 2021 - 2022, tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 37 suất học bổng mới cho các học viên tỉnh Khăm Muồn sang học tiếng Việt, sau đó học tiếp chuyên ngành và hiện nay các cơ quan liên quan của 2 tỉnh đang phối hợp xét tuyển các học viên để nhập học theo quy định.

Đại biểu phía Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Nhân dịp Tết cổ truyền của nước bạn Lào, các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tổ chức Tết “té nước” cho học sinh, sinh viên và kiều bào Lào đang học tập, công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh tích cực quảng bá, xúc tiến du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, chủ động làm cầu nối liên doanh, liên kết du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước với các tỉnh của Lào, trong đó có Khăm Muồn qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo - Na Phạu và Cầu Treo - Nậm Phào.

Ngành y tế của tỉnh Hà Tĩnh luôn tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho cán bộ, Nhân dân tỉnh Khăm Muồn sang khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại Hà Tĩnh.

Năm 2021 - 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và Lào diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân hai tỉnh. Nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, hai bên đã có các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau về vật chất và tinh thần để góp phần cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.

Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng công trình Trạm Y tế Bản Mạc Phương và tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng năm 2021. Hà Tĩnh thường xuyên cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn đối với các doanh nghiệp của Lào có nhu cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Hà Tĩnh.

Đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn.

Tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ giao làm chủ dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào (bao gồm đoạn kè sông Mê Kông)” bằng nguồn vốn do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào.

Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn thi công, dự kiến năm 2023 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng các nội dung của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về quy chế tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Tại Hội đàm, đại biểu 2 tỉnh thảo luận các thành quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Biên bản ghi nhớ và đưa ra các nội dung để tập trung ghi nhớ, thực hiện cho giai đoạn mới.

Lãnh đạo Mặt trận hai tỉnh ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2024.

Giai đoạn 2022 - 2024, Lãnh đạo Mặt trận 2 tỉnh thống nhất đưa vào Biên bản ghi nhớ lần này 6 nội dung trọng tâm để cùng nhau thực hiện.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn, nước CHDC Nhân dân Lào đi tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Đoàn đã đến tham quan điểm giao dịch một cửa xã Tân Lâm Hương, một số trường học, khu dân cư kiểu mẫu ở xã Tân Lâm Hương và xã Nam Điền huyện Thạch Hà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội đàm Mặt trận Hà Tĩnh và Khăm Muồn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO