Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những ai?

PV 24/11/2021 10:15

Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền gồm 19 thành viên, trong đó có 6 thành viên bên ngoài Học viện.

Sáng ngày 23/11/2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams.

Hội nghị gồm có ba phiên. Phiên thứ nhất: Khai mạc Hội nghị và báo cáo tình hình đại biểu tham dự Hội nghị, báo cáo về cơ cấu, số lượng, quy trình chuẩn bị danh sách nhân sự dự kiến, nguyên tắc, thể lệ bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên thứ hai: Tiến hành bỏ phiếu trực tiếp bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên thứ ba: Hội nghị công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026 và Bế mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023 đã báo cáo quy trình kiện toàn nhân sự Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo số lượng, cơ cấu Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo danh sách nhân sự giới thiệu bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo nguyên tắc, thể lệ bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhấn mạnh các nguyên tắc, quan điểm kiện toàn Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026, PGS.TS Mai Đức Ngọc cho rằng, cần phải bám sát quy định của Đảng, tuân thủ các quy định trong Luật Giáo dục Đại học và Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018, Nghị định 99 năm 2019 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đảm bảo sự kế thừa, đổi mới, chú trọng chất lượng thành viên tham gia Hội đồng trường, đảm biểu tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của nhà trường.

Danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tập thể lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhất trí thông qua, gồm 23 người, từ đó Hội nghị sẽ bầu ra 19 thành viên, trong đó có 4 thành viên đương nhiên, 9 thành viên bên trong Học viện và 6 thành viên bên ngoài Học viện.

Sau khi nghe PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023 trình bày Đề án kiện toàn nhân sự bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026 và giới thiệu thông qua Ban Kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu trực tiếp tại Hội trường lớn-C1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo từng đợt, đảm bảo đúng quy định giãn cách phòng, chống dịch Covid-19.

Hội nghị đại biểu đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các thành viên trúng cử Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Hội nghị.

Cũng trong sáng ngày 23/11/2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu Chủ tịch Hội đồng trường. PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026, triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, 100% thành viên Hội đồng trường đã bỏ phiếu đồng ý bầu ông Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023, thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026

- PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- PGS.TS Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch

- PGS.TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- PGS.TS Nguyễn Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Chính trị học, Chủ tịch Công đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Sinh viên Nguyễn Thị Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện, sinh viên Lớp Truyền thông đại chúng K39, Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- PGS.TS Nguyễn Minh Hoàn, Bí thư chi bộ - Trưởng khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- TS Trần Thị Hương, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa Phụ trách Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- TS Vũ Ngọc Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- TS Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- ThS Vũ Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn Phòng Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- TS Trần Thanh Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- PGS.TS Hà Huy Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- TS Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

- Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, Bí thư Đảng ủy - Tổng biên tập Báo Nhân dân, Bí thư Đảng Đoàn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

- Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

- Ông Dương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Khí Việt Nam PV GAS.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những ai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO