Hội nghị đại biểu nhân dân: Bàn việc xây dựng đời sống văn hóa mới

Tuệ Phương 13/02/2023 08:00

Ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, nhiều khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, tại hội nghị đại biểu nhân dân năm nay có nhiều nội dung mới, sát thực tế, phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh.

Những ngày đầu năm mới, nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện Đan Phượng đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân nhằm tiếp tục phát huy dân chủ trong xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở. Là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân, ông Nguyễn Xuân Toản - Trưởng thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng cho biết, năm 2022, nhân dân và cán bộ thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các tiêu chí đã xây dựng cũng như các chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước của cộng đồng. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng thôn theo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp – an toàn; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng như các tiêu chí trong xây dựng nếp sống văn minh...

Cũng tại hội nghị đại biểu nhân dân của thôn Đồng Vân, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, ông Lê Văn Lý đi dự hội nghị với một tâm thế phấn khởi. Ông Lý cho biết năm nào ông cũng đại diện gia đình dự hội nghị này. Khác với mọi năm, năm nay hội nghị sẽ tập trung bàn bạc thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, phát huy hiệu quả hương ước, quy ước…

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng cho biết, hội nghị đại biểu nhân dân năm nay có nhiều đổi mới, hướng tới chất lượng, hiệu quả hơn. Hội nghị được tổ chức trên tinh thần phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa. Thông qua đó, cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng nỗ lực đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

Còn tại huyện Thường Tín, các xã, thị trấn đã triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị đảm bảo theo quy định. Các ý kiến tập trung bàn các nội dung về xây dựng văn hóa khu dân cư; phòng chống tệ nạn xã hội, dịch bệnh, thực hiện vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải, giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông… Các ý kiến đều thể hiện tính dân chủ, trao đổi bàn biện pháp giúp các khu dân cư nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa...

Bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho biết, hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trọng tâm là bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là hoạt động thường niên được thành phố triển khai gần 20 năm qua ở các khu dân cư và các xã, phường, thị trấn. Hội nghị đã trở thành nét đẹp, biểu thị cho tinh thần đại đoàn kết, phát huy dân chủ, vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng quê hương tại mỗi cộng đồng dân cư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội nghị đại biểu nhân dân: Bàn việc xây dựng đời sống văn hóa mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO