Hội nghị tổng kết công tác Cộng đồng 2017 tại Lào

Theo VOV 30/01/2018 08:50

Chiều 28/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức hội nghị Tổng kết công tác cộng đồng năm 2017.

Hội nghị tổng kết công tác Cộng đồng 2017 tại Lào

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự có đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại các tỉnh thành của Lào, đại diện doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tham dự và chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong năm 2017, Ban công tác cộng đồng đã tổ chức cho bà con tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như thu xếp đoàn đại biểu Kiều bào về tham dự các chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức; phối hợp tổ chức các hoạt động dâng hương kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày 27-7; tham dự các sự kiện nhân dịp các ngày lễ lớn; các chuyến thăm và làm việc tại Lào của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Vận động cộng đồng tham gia các phong trào trong nước và Đại sứ quán phát động như ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa, đồng bào bị bão lũ và người dân Lào bị thiên tai; ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam; xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ các nạn nhân gặp khó khăn trong cuộc sống; thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt tại Lào; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn, hỗ trợ bà con về thủ tục hồ sơ, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cộng đồng và doanh nghiệp, công dân Việt Nam tại Lào.

Các ý kiến của bà con Kiều bào tại Lào tại Hội nghị chủ yếu tập trung vào các vấn đề làm thế nào để việc dạy và học tiếng Việt được hiệu quả nhất, đề nghị có những biện pháp để hỗ trợ hiệu quả cộng đồng trong việc dạy và học tiếng Việt, để tiếng Việt không bị mai một trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Bên cạnh đó, người Việt tại Lào cũng quan tâm việc thành lập Quỹ cộng đồng hay việc xây dựng Nhà văn hóa, vấn đề hỗ trợ bà con cộng đồng trong việc làm giấy tờ Ngoại kiều hoặc các giấy tờ pháp lý khác, vấn đề đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của bà con Kiều bào...

Thay mặt Ban công tác cộng đồng, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng giải đáp những kiến nghị của bà con cộng đồng, khẳng định một số vấn đề chưa thể giải quyết được ngay, Ban công tác cộng đồng đã ghi nhận và nghiên cứu để đề xuất lên các cấp liên quan.

Đại sứ nhấn mạnh, thời gian tới, Ban công tác cộng đồng sẽ tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để sớm hoàn thiện tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Lào đối với tổ chức Hội đoàn người Việt Nam tại Lào; rà soát lại các dự án đã được Chính phủ phê duyệt, tiếp tục hỗ trợ xây dựng một số trường học và Nhà văn hóa cho cộng đồng người Việt tại một số địa phương có người Việt sinh sống; nghiên cứu xây dựng đề án củng cố địa vị pháp lý của cộng đồng người Việt tại Lào.

Ban công tác cộng đồng cũng tiếp tục làm việc với phía Lào để hỗ trợ cao nhất đối với bà con cộng đồng trong việc giải quyết các thủ tục, giấy tờ tùy thân hay các giấy tờ liên quan nhân thân của bà con Kiều bào.

Tối cùng ngày, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã tổ chức Chương trình giao lưu chào đón năm mới Mậu Tuất 2018 với sự tham gia của đông đảo bà con cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội nghị tổng kết công tác Cộng đồng 2017 tại Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO