Hội nghị tổng kết MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020

Anh Phương 16/10/2019 16:44

Sáng ngày 16/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

Hội nghị tổng kết MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020

Ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định; ông Võ Đình Thú, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định cùng các cán bộ trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu 66 khu dân cư trong tỉnh.

Theo báo cáo, trong giai đoạn từ 2011 -2020, tỉnh Bình Định có 121 xã triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay, có 77/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 63,6%. Trong đó, có 2 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 là huyện Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, nhất là Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, chi đoàn ở khu dân cư đã thực hiện tốt công tác tập hợp, vận động hội, đoàn viên và nhân dân tích cực phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác giảm nghèo; nhân dân đã tự đóng góp hơn 485,615 tỷ đồng, hiến hơn 734.088 m2 đất, hàng ngàn cây lâu niên, đóng góp trên 304.753 ngày công lao động, góp phần cùng ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác xây dựng, tu bổ và sữa chữa 3000 km đường giao thông nông thôn các loại và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội khác.

Hội nghị tổng kết MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh vận động hơn 98 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 3.971 ngôi nhà và sửa chữa 388 ngôi nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 87,7 tỷ đồng;

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng trong cộng đồng dân cư, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực; phong trào Đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương quan tâm, qua gần 10 năm, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trong tỉnh đã vận động trên 39,3 tỷ đồng;

Cùng với các nguồn hỗ trợ khác triển khai xây dựng 3.936 nhà ở cho hộ gia đình thuộc diện chính sách, với tổng số tiền hơn 151,867 tỷ đồng; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được MTTQ các cấp tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức và mang lại hiệu quả thiết thực...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định đánh giá cao những kết quả trong công tác tham gia xây dựng nông thôn mới mà MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đạt được thời gian qua, đồng thời, đề nghị thời gian đến MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp có hiệu quả với Ủy ban nhân dân cùng cấp và các tổ chức thành viên vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng nông thôn mới;

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình tự quản của nhân dân ở khu dân cư từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị tổng kết MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 - 2

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lấy mục tiêu thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân làm mục tiêu trọng tâm của việc xây dựng nông thôn mới gắn với phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”; tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” và sử dụng, quản lý các nguồn quỹ có hiệu quả, góp phần giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo;

Tăng cường phối hợp, nắm bắt tình hình thực tiễn của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng “rõ nội dung, mục tiêu, phương thức thực hiện linh hoạt”, gần dân, sát dân, bám sát thực tiễn, chủ động linh hoạt, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện và mong muốn mỗi cán bộ Mặt trận là tấm gương sáng gắn bó, gần gũi với nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin tưởng; quan tâm công tác kiểm tra, hướng dẫn;

Kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế để rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn mới; chú trọng nhân rộng các mô hình hay,cách làm tốt trong xây dựng nông thôn mới và phát huy vai trò người tiêu biểu, uy tín trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 18 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội nghị tổng kết MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO